Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, Thủ tướng Lào đề nghị Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo triển khai đúng tiến độ các dự án thủy điện, khai khoáng của Việt Nam ở Lào; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đầu tư sản xuất.

Thủ tướng Lào đề nghị Bộ Công thương VN chỉ đạo dự án thủy điện, khai khoáng đúng tiến độ

Duyên Duyên | 05/08/2016, 13:46

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, Thủ tướng Lào đề nghị Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo triển khai đúng tiến độ các dự án thủy điện, khai khoáng của Việt Nam ở Lào; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đầu tư sản xuất.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 và các Hội nghị liên quan tại Viêng-chăn (Lào), Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có buổi gặp Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Si-su-lít.

Theo đó, trong quan hệ hợp tác về công nghiệp – thương mại với Lào, ông Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công thương Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các nội dung hợp tác mà Việt - Lào đã thống nhất, bước đầu mang lại kết quả tốt đẹp.

Ví dụ như ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào để nhanh chóng đưa các ưu đãi đặc biệt của Hiệp định đi vào cuộc sống.

Bộ Công thương cũng triển khai một loạt Hội thảo tuyên truyền phổ biến Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào tại Viêng-chăn, Sa-va-na-khét, Luông-phra-băng và Hà Nội.

Đối với lĩnh vực thủy điện, truyền tải điện, lãnh đạo Bộ Công thương cho biết, doanh nghiệp Việt Nam đã cơ bản hoàn thành dự án đường dây tải điện 220KV Hát-xan – Pleiku để chuẩn bị kết nối với nhà máy thủy điện Xe-ca-mản 1.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục triển khai đúng tiến độ dự án khai thác và chế biến muối mỏ ka-li tại tỉnh Khăm-muộn, Lào; khẳng định tiếp tục phối hợp với Lào triển khai đúng tiến độ dự án thủy điện Luông-Phra-băng.

Phát biểu tại buổi gặp, Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Si-su-lít đánh giá cao chuyến công tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Thủ tướng Lào vui mừng nhận thấy sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nỗ lực triển khai của Bộ Công thương Việt Nam đã mang lại những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác công nghiệp – thương mại giữa hai nước.

Song song với đó, Thủ tướng Thoong-lun Si-su-lít đề nghị Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp tục chỉ đạo triển khai đúng tiến độ các dự án thủy điện, khai khoáng của Việt Nam ở Lào; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đầu tư sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến gỗ để đa dạng hóa cơ cấu xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Mặt khác, Thủ tương Lào cũng đề nghị Bộ Công thương tổ chức rà soát việc, tăng cường sử dụng hành lang kinh tế Đông Tây để đẩy mạnh thương mại giữa hai nước; tổng kết kinh nghiệm triển khai mô hình “một cửa một lần dừng” ở cặp cửa khẩu Lao Bảo – Đen-sa-vẳn để sớm nhân rộng ra các cặp cửa khẩu khác của hai nước.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cảm ơn Thủ tướng Thoong-lun Si-su-lít đã có những chỉ đạo xác đáng, cụ thể và khẳng định Bộ Công thương Việt Nam sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan của hai nước tích cực triển khai các chỉ đạo đó.

Việt Nam đầu tư trên 5 tỉ USD tại Lào

Theo số liệu từ Tham tán thương mại Việt Nam tại Lào, Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Lào, với tổng số vốn đầu tư tích lũy vào khoảng trên 5 tỉ USD tại hơn 270 dự án, trên tất cả các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, thủy điện, khai thác khoáng sản, nông lâm nghiệp, viễn thông, dịch vụ thương mại, bất động sản…

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào luôn tăng trưởng trên dưới 20% trong giai đoạn 2008 – 2014. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Lào là xăng dầu, sắt thép. Ngoài ra còn có phương tiện vận tải, phụ tùng, máy móc, thiết bị, hàng dệt may...

Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
7 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Lào đề nghị Bộ Công thương VN chỉ đạo dự án thủy điện, khai khoáng đúng tiến độ