Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay lên đường thăm chính thức Campuchia từ ngày 8 đến 9.11.

Thủ tướng lên đường thăm Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN

TTXVN | 08/11/2022, 06:43

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay lên đường thăm chính thức Campuchia từ ngày 8 đến 9.11.

thu_tuong_pham_minh_chinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen, sáng 8.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Campuchia từ ngày 8 đến 9.11; dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 10 đến 13.11.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Campuchia và cũng là lần đầu tiên dự Hội nghị cấp cao ASEAN trực tiếp sau đại dịch COVID-19; triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế,” Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030,” Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về “công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”.

Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” góp phần phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với các hoạt động trong năm Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Cùng với đó, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan cho thấy Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm cùng các thành viên duy trì và củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển.

Bài liên quan
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng lên đường thăm Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN