Trong đám cưới của nghệ sĩ Việt, Thanh Bùi chịu chi nhất khi đãi bàn tiệc giá hơn 35 triệu với toàn sơn hào hải vị khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thực đơn đám cưới Thanh Bùi hơn 35 triệu, Trấn Thành và Công Vinh ra sao?

Blogtamsu | 09/08/2017, 16:56

Trong đám cưới của nghệ sĩ Việt, Thanh Bùi chịu chi nhất khi đãi bàn tiệc giá hơn 35 triệu với toàn sơn hào hải vị khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Xem thêm:Tóm sống thanh niên gạ 2 chị em lớp 4 và lớp 6 chat sex, đi nhà nghỉ

Gia tài khủng của chồng Lê Phương, ông Đoàn Ngọc Hải làm chủ xế hộp vi phạm cứng họng

Đám cưới là ngày trọng đại của cuộc đời nên các sao Việtchú trọng chuẩn bĩ kỹ lưỡng. Bên cạnh không gian tiệc cưới, trang phục của cô dâu, chú rể thì lên thực đơn các món ăn cũng là chi tiết quan trọng. Loạt sao Việtkhông tiếc tiền đặt nhữngmón đặc sản, sơn hào hải vị được trang trí cầu kì, đẹp mắt. Sốc nhất là Thanh Bùi với bàn tiệc hơn 35 triệu, cònCông Vinh – Thủy Tiên khiến nhiều người ngạc nhiên khi chọn món ăn chayđãi khách.

Trấn Thành – Hari Won

Không trái với dự đoán của nhiều người, Trấn Thành - Hari Won đãi khách dự đám cưới ngày 25.12.2016bằngnhững món ăn ấn tượng, đặc sắc.

300 khách sẽ được thưởng thức những món ăn tên cực kêu như cua lột Tempura sốt trứng muối – xà lách Quinoa, súp bào ngư vi cá hải sâm, bò striploin đút lò sốt đậu nành Nhật, cá mú hấp rượu hoa điêu – miến. Ngoài ra, tráng miệng còn có kem, cà phê, nước hoa quả…

Thực đơn đám cưới Trấn Thành - Hari Won toàn món sơn hào hải vị.
Cua lột Tempura sốt trứng muối – xà lách Quinoa
Súp bào ngư vi cá hải sâm
Bò striploin đút lò sốt đậu nành Nhật
Cá mú hấp rượu hoa điêu – miến
Bánh panna cotta, phía trên là kem vị blackcurrent.

Tuy không biết chi phí cho mỗi bàn tiệc bao nhiêu nhưng con số này chắc chắn không hề nhỏ chút nào.Quả thực Trấn Thành và vợ đã vô cùng chu đáo khi chuẩn bị thực đơn hoành tráng để đáp lại tình cảm của gia đình, bạn bè thân thiết xuất hiện trong hôn lễ.

Lê Phương – Trung Kiên

Những món ăn Lê Phương và Trung Kiên thiết đãi khách, quan viên hai họ khá sang.

Sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, cuối cùng Lê Phương đã tổ chức hôn lễ với người yêu kém 7 tuổi Trung Kiên. Đám cưới của hai người diễn ra tại Trà Vinh – quê hương của cô dâu hôm 8.8. Đây là lần cưới thứ hai nhưng Lê Phương và chồng vẫn tổ chức vô cùng hoành tráng, cẩn thận và tỉ mỉ. Nhiều fanbày tỏ sự ngưỡng mộ trước khung cảnh sang trọng mà không kém phần ấm cúng của hội trường.

Sau khi làm lễ ở nhà, mọi người di chuyển ra một khách sạn gần đó để dự bữa tiệc thân mật cùng gia đình. Tuy ở vùng quê nhưng Lê Phương vẫn chọn một khách sạn khá lớn và sang trọng, lựa chọn thực đơnchu đáo.

Theo đó, Lê Phương - Trung Kiên đã đãi khách những món ăn khá sang như cá hồi nướng mè, tôm xào miến Hồng Kông, vịt quay Bắc Kinh, lẩu hải sản… Có lẽ ai đến dự đám cưới cũng đều cảm thấy hài lòng và ngon miệng với thực đơn này.

Ban đầu, khi khách mời livestream tại hôn lễ, nhiều người tỏ ra thất vọng với bàn tiệc có vẻđơn giản, không đẹp mắt.
Những chiếc ly trên bàn này có vẻ không phù hợp với bàn tiệc trong khách sạn sang trọng cho lắm...
... khiến bàn tiệc trở nên kém mỹ quan hơn một chút.
Khách sạn hoàn toàn có thể chọn kiểu ly khác tinh tế hơn.
Thực đơn trong đám cưới Lê Phương lại khá hoành tráng.
Vịt quay Bắc Kinh
Gỏi bò 3 miền, chả giò và bánh cuốn là món khai vị.
Cá hồi nướng mè

Jennifer Phạm – Đức Hải

Chia tay Quang Dũng, Jennifer Phạm kết hônvới chú rểĐức Hải cuối năm 2012 trong không khí ấm cúng tại nhà hàng hạng sang ở TP.HCM.Cả đám cưới được tô điểm bằng hàng nghìn bông hoa tươi và hàng trăm ngọn nến lung linh giúp không gian đẹp như cổ tích.
Thực đơn cũng hoành tráng không kémvới chi phí mỗi bàn đến gần 20 triệu đồng.
Ở phần khai vị có các món như bacon cuộn gà, chả giò Mayonnaise, gỏi mực rong biển và súp bào ngư vi cá hải sâm. Tráng miệng bằngmón bánh choux kem với hình thiên nga xinh xắn.
Món chính gồm cá chẽm đút lò sốt nấm, bò K-One, canh sen sườn non và cơm chiên hải sản dừa. Bàn tiệc cưới của Jennifer Phạm có sự kết hợp giữa món ăn Tây và hương vị Việt.khiến các vị khách mời đều thích thú.

Thanh Bùi

Thông tin và hình ảnh về lễ cưới 5 sao của vợ chồng Thanh Bùi ngày 28.2.2013 khiến nhiều người bất ngờ về độ hoành tráng.
Bàn tiệc gồm các món cao lương mỹ vịnhư chè yến tiềm sen, tôm càng mì sốt tương đặc chế, bò Úc tiêu đen, gà phi lê tùng lộ, canh bào ngư tiềm sò điệp khô…
Mỗi bàn tiệc trongđám cướiThanh Bùi có giá hơn 35 triệu đồng.

Thủy Tiên – Công Vinh

Đám cưới của Thủy Tiên – Công Vinh là tâm điểm của dư luận mấy năm trước. Bước vào hôn trường, ai cũng choáng ngợp trước sự hoành tráng, cầu kì cho đến khi thực đơn được đưa lên
Đám cưới gây bất ngờ khi thực đơn toàn đồ chay, gồm có 5 món ăn chính và 3 món tráng miệng với những cái tên rất hay và lạ như Kỳ Duyên hội ngộ, Một thoáng quê hương, Suối nguồn tươi trẻ…
Dù là món chay nhưng được trang trí đẹp mắt.

Lý do Thủy Tiên chọn đãi món chay vì không muốn sát sinh trong ngày vui của mình. Đây được khen là suy nghĩ rất nhân văn của nữ ca sĩ“Giấc mơ tuyết trắng”.

Các món ăn lạ mắt với tên độc đáo.

Bàn tiệc được bày toàn món chay ở đám cưới chắc hẳn gây ấn tượng mạnh cho khách mời.
Cùng với chi phí tiền tỉ đầu tư cho đám cưới, có lẽ những bàn tiệc dù toàn món chay nhưng cũng tiêu tốn số tiền không nhỏ.

Gia tài khủng của Trung Kiên - chồng trẻ kémLê Phương 7 tuổi:

Ông Đoàn Ngọc Hải khiến chủ xế hộp BMW thách đoàn kiểm tra cẩu xe cứng họng tối 7.8:

Xem thêm:Chân dài mặc váy ngắn gạ tình tài xế trên ô tô, chạy ngược chiều còn đòi giết người

Thực đơn sang chảnh ở đám cưới Lê Phương - Trung Kiên

Nhận vàng và trả tiền thách cưới, mẹ Lê Phương khiến nhà trai đứng hình

Phản ứng của Quách Ngọc Ngoan khi vợ cũ Lê Phương cưới trai trẻ

Bella lên sóng VTC: Quỵt tiền do bầu show xúi, không được tước quyền nuôi con của tôi

Người đàn ông Trung Quốc tông đuôi ô tô còn đòi đánh tài xế ở Bình Dương

Mặc hở hang livestream trong quán bar, 3 nữ nhân viên trẻ đẹp bị cảnh sát bắt

Chơi bóng cười ở phố Bùi Viện, anh Tây bị nhân viên bảo vệ đánh gục

Ann
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực đơn đám cưới Thanh Bùi hơn 35 triệu, Trấn Thành và Công Vinh ra sao?