Ngày 7.6.2021, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “có 70 ca F0 ở một ngân hàng trên địa bàn quận Tân Bình”.

Thực hư tin có 70 ca COVID-19 trong một ngân hàng ở quận Tân Bình?

P.V | 07/06/2021, 21:02

Ngày 7.6.2021, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “có 70 ca F0 ở một ngân hàng trên địa bàn quận Tân Bình”.

Khi nhận thông tin, ngay lập tức Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã tiến hành xác minh và xác định đây là tin đồn sai sự thật.

Đến 6 giờ ngày 7.6.2021, quận Tân Bình ghi nhận 45 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 27.5. Trong đó, công ty Thiên Tú FN liên quan đến 22 trường hợp (20 người là nhân viên Thiên Tú FN và 2 ca liên quan đến nhân viên công ty này).

Ngày 6.6, quận Tân Bình ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 (3 trong số đó liên quan đến chùm lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng). Vì vậy, tin đồn “70 ca F0 trong một ngân hàng ở quận Tân Bình” hoàn toàn không có căn cứ và sai sự thật.

70-ca-covid-19-trong-1-ngan-hang-o-quan-tan-binh2.jpg

Trước tình hình dịch bệnh có chuyển biến phức tạp, người dân cần bình tĩnh và cảnh giác trước những thông tin trên mạng xã hội, chỉ tin tưởng những nguồn tin từ hệ thống cơ quan y tế hoặc những trang tin chính thống đáng tin cậy.

Biện pháp tốt nhất để phòng dịch lúc này vẫn là thực hiện thông điệp 5K và giãn cách xã hội tại những địa phương áp dụng.

Những ngày qua cũng rộ tin 2.000 người là F1, F2 ở tòa nhà FE Credit (số 144 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) bỏ trốn do có ca nghi nhiễm COVID-19.

Đến chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM khẳng định thông tin này là bịa đặt.

FE Credit cũng bác bở tin đồn thất thiệt này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hư tin có 70 ca COVID-19 trong một ngân hàng ở quận Tân Bình?