Tính từ 18 giờ ngày 6.6 đến 18 giờ ngày 7.6, TP.HCM ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19.

Ngày 7.6, TP.HCM ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19

P.V | 07/06/2021, 17:48

Tính từ 18 giờ ngày 6.6 đến 18 giờ ngày 7.6, TP.HCM ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19.

Trong đó 14 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố vào trưa cùng ngày. 20 trường hợp mắc COVID-19 mới vừa được Bộ Y tế công bố.

Trước đó, theo bản tin sáng ngày 7.6, TP.HCM cũng đã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Tính từ 18 giờ ngày 6.6 đến 18 giờ ngày 7.6, TP.HCM ghi nhận 46 trường hợp mới.

Trong 46 trường hợp này có 34 đã được cách ly từ trước liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục hưng; 5 là F1 của bệnh nhân được phát hiện qua khám sàng lọc cũng đã được cách ly từ trước. 7 trường hợp còn lại được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện đang điều tra xác định nguồn lây.

46 trường hợp phân bố như sau: Quận 1 (4), quận 6 (1) quận 8 (3), quận 12 (7), Bình Thạnh (7), Bình Tân (3), Phú Nhuận (1), Tân Bình (6), Tân Phú (4), TP Thủ Đức (6), huyện Hóc Môn (3), huyện Củ Chi (1).

Ngày 7.6, Sở Y tế TP.HCM cho hay hiện TP có 12 bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Trong số đó có 3 bệnh nhân nguy kịch đang phải chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), do bị tổn thương tim, phổi, gan… rất nặng.

TP.HCM cũng đang còn 475 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại 4 cơ sở y tế, trong đó Bệnh viện dã chiến Củ Chi có 252 bệnh nhân; Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ có 180 bệnh nhân; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có 33 bệnh nhân và Bệnh viện Chợ Rẫy có 1 bệnh nhân.

Ca đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy là người đến khám bệnh và được phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Bài liên quan
Clip cơn mưa đầu tiên ở quận Gò Vấp (TP.HCM) sau 3 tháng nắng gắt
Trời mưa trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ khiến người dân vui mừng sau đợt nắng nóng kéo dài kể từ sau Tết Nguyên đán.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 7.6, TP.HCM ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19