Một binh sĩ Trung Quốc mất tích tại khu vực biên giới vào ngày 8.1 đã bị phía Ấn Độ tạm giữ.

Ấn Độ tạm giữ binh sĩ Trung Quốc tại biên giới tranh chấp

Cẩm Bình | 10/01/2021, 10:45

Một binh sĩ Trung Quốc mất tích tại khu vực biên giới vào ngày 8.1 đã bị phía Ấn Độ tạm giữ.

Trang China Military Online - cổng thông tin điện tử của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), một ngày sau mới đưa tin về trường hợp mất tích nêu trên. Phía Ấn Độ sau đó công bố họ tìm thấy binh sĩ này và sẽ trao trả khi nhận được lệnh từ sĩ quan cấp cao hơn.

Theo quân đội Ấn Độ, binh sĩ Trung Quốc được xác định đã vượt qua Đường Kiểm soát thực tế (LAC) nên phải xử lý theo thủ tục. Tuy nhiên, China Military Online yêu cầu giới chức Ấn Độ nhanh chóng trao trả binh sĩ để “cùng nhau duy trì hòa bình ở khu vực biên giới”.

india.jpg
Truyền thông Trung Quốc đưa tin binh sĩ mất tích chỉ vô tình vượt qua biên giới vì không quen thuộc địa hình phức tạp và trời quá tối - Ảnh: SCMP

Đây là vụ bắt giữ quân nhân thứ 2 kể từ lúc căng thẳng biên giới Ấn - Trung bùng phát thành cuộc đụng độ, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hồi tháng 6.2020. Căng thẳng khiến hai nước ồ ạt đưa quân đến khu vực dọc LAC ở Ladakh nhằm đề phòng nhau, bất chấp nỗ lực đàm phán cấp cao.

Tháng 10.2020, 1 binh sĩ Trung Quốc khác cũng bị lực lượng Ấn Độ bắt giữ trong thời gian ngắn tại khu vực này.

Bài liên quan
Thị trường di động sẽ đóng góp cho nền kinh tế 1.100 tỉ USD vào 2030, Trung Quốc đầu tư mạnh vào 5.5G và 6G
Theo một báo cáo gần đây, thị trường 5G đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung gần 260 tỉ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2030, với số lượng kết nối 5G chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ tạm giữ binh sĩ Trung Quốc tại biên giới tranh chấp