Cầu thủ Alexanderar Prijovic đã bị bắt vì công khai coi thường lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn sự lây lan coronavirus toàn cầu của nước nhà.

Tiền đạo người Serbia bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm giữa mùa dịch

05/04/2020, 12:03

Cầu thủ Alexanderar Prijovic đã bị bắt vì công khai coi thường lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn sự lây lan coronavirus toàn cầu của nước nhà.

"Prijovic đã bị bắt cùng với một số người khác vì đã xem thường luật giới nghiêm liên quan đến coronavirus nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh tại trung tâm của đại dịch toàn cầu. Hiện họ đã được triệu tập đến văn phòng công tố," cảnh sát Vladimir Rebic cho biết.

"Họ đã vi phạm lệnh giới nghiêm khi ra ngoài uống nước trong sảnh nhà hàng của một khách sạn sau thời hạn 5 giờ chiều và có tổng cộng hơn năm người có mặt. Khách sạn cũng chịu trách nhiệm vì đã phục vụ đồ ăn và đồ uống. Họ chỉ được bán thức ăn giao hàng tận nhà và tránh tụ tập quá hai người", vị cảnh sát cho biết thêm.



Chính phủ Serbia đã áp dụng lệnh giới nghiêm từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng hàng ngày trong các ngày trong tuần và lệnh cấm cuối tuần nghiêm ngặt hơn bắt đầu từ 1 giờ chiều Thứ Bảy cho đến 5 giờ sáng Thứ Hai để hạn chế sự lây lan của coronavirus.

Cho đến nay, Serbia đã có 1.476 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus và 39 trường hợp tử vong.

Tiền đạo Prijovic đang chơi bóng cho câu lạc bộ Al Ittihad của Ả Rập Saudi đã trở thành cầu thủ người Serbia thứ hai vi phạm các biện pháp ngăn chặn coronavirus của đất nước sau khi tiền đạo Luka Jovic của Real Madrid bị bắt cách ly.
.
Trước đó, Jovic bị cách ly 28 ngày sau khi trở về nước từ Tây Ban Nha nhưng anh vẫn rời khỏi căn hộ của mình ở ngoại ô Belgrade để mừng sinh nhật bạn gái.

Huy Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền đạo người Serbia bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm giữa mùa dịch