Theo đại tá Lâu các công dân đợt này có 177 nam và 1 nữ, chủ yếu là người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng lao đồng bị kẹt tại Brunei chưa về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Tiếp nhận và cách ly có thu phí 178 người Việt Nam từ Brunei về

Vũ Phong | 12/10/2020, 13:21

Theo đại tá Lâu các công dân đợt này có 177 nam và 1 nữ, chủ yếu là người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng lao đồng bị kẹt tại Brunei chưa về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Ngày 12.10 đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Chiều 11.10 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế tập trung 178 công dân Việt Nam từ Brunei về nước tại Trường Quân sự tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP.Sóc Trăng).

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, ban chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tể tại khu vực cách ly. Trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, các công dân thường xuyên được kiểm tra y tế và phục vụ ăn 3 bữa/ngày.

12.jpg

Các công dân làm thủ tục khai báo y tế - Ảnh: Vũ Phong

Đại tá Lâu cho biết thực hiện đúng công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15.9.2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly tập trung với trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, từ ngày 8.10 trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại đơn vị quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày.

Đồng thời các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày. Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế theo hiện hành.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp nhận và cách ly có thu phí 178 người Việt Nam từ Brunei về