Đã tìm thấy một chiếc ghế nghi là của CASA-212 và lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng vị trí máy bay rơi sát đường phân định vịnh Bắc Bộ.

Tìm kiếm máy bay CASA-212: Tập trung tìm hộp đen và 9 quân nhân mất tích

VOV | 23/06/2016, 11:07

Đã tìm thấy một chiếc ghế nghi là của CASA-212 và lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng vị trí máy bay rơi sát đường phân định vịnh Bắc Bộ.

Cuối giờ chiều qua 22.6, thông tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường đã khẳng chưa tìm thấy hộp đen và bất cứ vật gì liên quan đến hộp đen máy bay CASA-212 bị mất tích khi đang tìm kiếm chiếc SU-30MK2 bị nạn trước đó.

                
tim kiem casa 212: tap trung tim hop den va 9 quan nhan mat tich hinh 0
Lúc này, mục tiêu cao nhất là tìm kiếm 9 quân nhân vẫn đang mất tích

Trong ngày 22.6, lực lượng tìm kiếm đã sử dụng máy dò tìm hộp đen của Hãng Hàng không Airbus nhưng vẫn chưa có kết quả. Đội tàu dã của ngư dân Bạch Long Vĩ đã vớt được 1 chiếc ghế bằng kim loại còn rất mới, vỏ bọc màu xanh, có khóa dây an toàn, nghi là của máy bay CASA-212, còn việc tìm kiếm 9 phi công vẫn chưa có thông tin gì mới.

Lựclượng cứu hộ đã khoanh vùng vị trí máy bay CASA-212rơi sát đường phân định vịnh Bắc Bộ và cũng đã tiến hành trục vớt một số vật thể của máy bay nàyở độ sâu 60m.

"Trong ngày 22.6, chúng tôi đãhuy động cao độ các lực lượng cùng phương tiện hiện đại nhất để trục vớt hộp đen", tướng Đạm nói và cho biết thêm máy bay rơi ở độ sâu 60m, thời tiết đang khá thuận lợi cho công tác tìm kiếm. Robot và thợ lặn cũng được huy động để xác định vị trí vật thể nghi là hộp đen” - thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết.

Vùng tìm kiếm đã được mở rộng đến tất cả các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Lực lượng tìm kiếm cũng đã thông báo tới các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tăng cường cảnh giới để cung cấp, phối hợp tìm kiếm CASA-212 và SU-30MK2.

Theo VOV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm kiếm máy bay CASA-212: Tập trung tìm hộp đen và 9 quân nhân mất tích