Trong thời điểm cuộc họp bàn phương án cứu nạn đang diễn ra, ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị mất tích trong hơn 5 ngày qua.

Tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Quế Sơn | 16/10/2020, 15:05

Trong thời điểm cuộc họp bàn phương án cứu nạn đang diễn ra, ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị mất tích trong hơn 5 ngày qua.

Sáng ngày 16.10, lực lượng cứu hộ từ đường thủy tiếp tục tìm kiếm thêm được 1 công nhân nữa ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, công nhân này đã trong tình trạng tử vong. Vì thời tiết ở thượng nguồn sông Bồ đang mưa rất lớn, nước chảy siết, kèm theo nhiều chướng ngại vật nên ca nô cứu hộ di chuyển rất khó khăn.

Ngay khi đã tìm kiếm thành công 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu hộ bị mất tích ở khu vực tiểu khu 67, lực lượng chức năng lập tức triển khai ngay phương án để tìm kiếm nhóm công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đang mất tích sau vụ sạt lở đất ở khu vực cách tiểu khu 67 khoảng 15km.

8718f938382ac6749f3b-1-.jpg
Cuộc họp bàn phương án cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng sáng ngày 16.10 - Ảnh: LL
ded1fef0cff931a768e8.jpg
Phương án tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy đang gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: CA

Trước đó từ ngày 13.10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và Công an tỉnh đã triển khai nhiều lực lượng để tìm kiếm số công nhân này qua đường thủy, tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, nhưng kết quả tìm kiếm không khả qua. Đến sáng ngày 16.10 mới chỉ tìm kiếm được 2 công nhân, trong tình trạng đã tử vong.

Thống nhất tiếp cận bằng đường bộ

Để sớm tìm được nhóm công nhân còn lại đang mất tích, lực lượng chức năng buộc phải đưa phương tiện máy móc cơ giới vào đào bới đống đá đổ vùi lấp khu nhà điều hành thủy điện.

Ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng đường bộ là hướng duy nhất để đưa phương tiện vào triển khai nhanh công tác cứu hộ. Đường thủy di chuyển lên, các cán bộ chiến sĩ phải đào bới đất đá bằng thủ công, hiệu quả không cao.

7e8e40203533cb6d9222(1).jpg
Thống nhất sẽ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường bộ qua tuyến 71 - Ảnh: QS

Từ nhận định đó, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thống nhất nhanh chóng triển khai lực lượng để tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 bằng đường bộ qua tuyến 71.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 triển khai lực lượng công binh tiếp tục mở đường từ khu vực Tiểu khu 67 thông tuyến vào khu vực Rào Trăng 3. Để công tác tìm kiếm vừa được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, vừa bảo đảm được an toàn tuyệt đối lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị Quân khu 4 và tỉnh TT-Huế xây dựng phương án tiếp cận hợp lý.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh: “Phải tận dụng từng ngày, từng giờ để tìm kiếm và trong ngày mai phải tiếp cận được hiện trường, để bằng mọi giá phải tìm được các công nhân trong thời gian sớm nhất”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3