Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ có 4 Phó bí thư Thành ủy trong nhiệm kỳ tới.

TP.HCM sẽ có 4 Phó bí thư Thành ủy trong nhiệm kỳ tới

15/10/2020, 22:18

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ có 4 Phó bí thư Thành ủy trong nhiệm kỳ tới.

Chiều 15.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin kết quả ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết ngày mai đại hội sẽ bước vào nội dung rất quan trọng. Đó là đại hội sẽ nghe Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X trình bày về phương án nhân sự của nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành thảo luận tại tổ về cơ cấu, phương án nhân sự, số lượng.

Ông Khuê cũng thông tin Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ có 4 Phó bí thư Thành ủy. Hiện tại, Thành ủy TP.HCM có 3 Phó bí thư, đó là ông Trần Lưu Quang, bà Nguyễn Thị Lệ và ông Nguyễn Thành Phong.

Ngoài ra, sáng mai, đại hội sẽ nghe trình bày 15 báo cáo tham luận của các đại biểu dự. Theo ông Khuê, 15 tham luận này làm rõ 7 nhiệm vụ giải pháp và bám sát với 26 chỉ tiêu đại hội sẽ biểu quyết.

Theo chương trình dự kiến, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI vào sáng 17.10. Đến chiều 17.10, đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI. Tiếp đó, đại hội bầu và công bố đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng. Tối cùng ngày, đại hội sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI.

TP.HCM hỗ trợ 1,3 tỉ đồng cho các tỉnh miền Trung

Cũng tại cuộc họp, ông Phan Nguyễn Như Khuê nói rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI vừa bước vào phiên họp đầu tiên. Lúc này, các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng với bão lũ, đã gây thiệt hại rất lớn về vật chất lẫn con người.

Do vậy, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo, chấp thuận chủ trương tổ chức đoàn công tác TP thăm và hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 6 gây ra với số tiền 1,3 tỉ đồng.

Trong đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 500 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam 500 triệu đồng và tỉnh Quãng Ngãi 300 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ cứu trợ của TP.HCM.

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức đoàn công tác thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi.

Bài liên quan
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới cho TP.HCM
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM sẽ có 4 Phó bí thư Thành ủy trong nhiệm kỳ tới