Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Microsoft gần đây cảnh báo một trong những công ty tư vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden rằng họ nằm trong tầm ngắm của tin tặc có liên hệ với nhà nước Nga.

Tin tặc Nga nhắm đến chiến dịch tranh cử của ông Biden

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/09/2020, 08:30

Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Microsoft gần đây cảnh báo một trong những công ty tư vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden rằng họ nằm trong tầm ngắm của tin tặc có liên hệ với nhà nước Nga.

Công ty bị nhắm đến suốt 2 tháng qua là SKDKnickerbocker. Đơn vị này bảo vệ hệ thống máy tính tốt nên tin tặc không thể truy cập vào.

Bên cạnh phương pháp tấn công lừa đảo (phishing) hòng dụ dỗ người dùng cung cấp mật khẩu, tin tặc còn sử dụng nhiều cách xâm nhập khác. Chưa rõ tin tặc muốn lấy dữ liệu về chiến dịch tranh cử của ông Biden (ứng viên Tổng thống Mỹ củađảng Dân chủ)hay của khách hàng khác.

Cả SKDKnickerbocker, Microsoft lẫn phía ông Biden đều từ chối bình luận về thông tin hãng Reuters đưa ra.

SKDKnickerbocker có quan hệ chặt chẽ với đảng Dân chủ, từng tham gia 6 chiến dịch tranh cử tổng thống cùng hàng loạt cuộc đua giành ghế nghị sĩ. Ngoài công việc tư vấn cho ông Biden hiện tại, công ty nàynăm 2018 từng thực hiện thành công chiến dịch tranh cử thống đốc ở hai bang Kansas và Connecticut.

Giám đốc điều hành SKDKnickerbocker Anita Dunn từng giữ vị trí quan chức phụ trách truyền thông Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama, nay là cố vấn cấp cao cho ông Biden.

Thông tin trên xuất hiện sau khi giới chức tình báo Mỹ thời gian qua liên tục lưu ý đến nguy cơ thế lực bên ngoài can thiệp cuộc bầu cử tổng thống đầu tháng 11 tới.

Các cuộc điều tra do cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller cùng Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đều kết luận giới chức Moscow can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Mueller còn khuyến cáo phía Nga vẫn tiếp tục nỗ lực can thiệp.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ cảnh báo Israel: Đừng nên làm điều gì dại dột
Thông điệp chính của chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho Israel sau cuộc tấn công của Iran là: Hãy dừng lại và suy nghĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nhu cầu điện tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện
một giờ trước Thị trường và chính sách
Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 - 7) được dự báo tăng cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tin tặc Nga nhắm đến chiến dịch tranh cử của ông Biden