Nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng dường như vô tác dụng khi ngoài thực địa liên tục xuất hiện diễn biến xấu.

Tình hình biên giới Trung - Ấn ngày càng căng thẳng

09/09/2020, 10:45

Nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng dường như vô tác dụng khi ngoài thực địa liên tục xuất hiện diễn biến xấu.

Hình ảnh khoảng 50 lính Trung Quốc cầm gậy gộc, giáo mác xuất hiện ở phía đông Ladakh - Ảnh: ANI

Người phát ngôn của Chiến khu miền tây Trung Quốc ngày 8.9 cáo buộc phía Ấn Độ vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC) và nã súng cảnh cáo binh sĩ tuần tra Trung Quốc vốn chỉ định đối thoại. Quân đội Ấn Độ lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc, đồng thời tuyên bố chính lực lượng Trung Quốc mới là bên bắn phát súng cảnh cáo và tìm cách tiếp cận một tiền đồn Ấn Độ ở phía đông Ladakh.

Chưa thể xác định trách nhiệm thuộc về bên nào. Tuy nhiên trang tin ANI dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, vào ngày 7.9 lúc xảy ra vụ việc, hàng chục lính Trung Quốc cầm theo gậy gộc, giáo mác cùng vũ khí sắc nhọn khác tiến đến gần tiền đồn Ấn Độ.

Nguồn tin xác định đây là nỗ lực hòng chiếm hàng loạt cứ điểm tầm cao trên đỉnh Mukhpari cũng như ở khu vực Reqin La thuộc Ladakh. Hiện Ấn Độ vẫn kiểm soát những cứ điểm này.

Vụ việc trên xảy ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trong cuộc hội đàm tại Nga nhất trí không nên thực hiện thêm bất kỳ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình hoặc gây leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới.

Ấn - Trung lâu nay tuân thủ nghiêm ngặt “Các biện pháp xây dựng lòng tin lĩnh vực quân sự” (CBM) ký kết năm 1996, nêu rõ không bên nào được nổ súng trong phạm vi 2km tính từ LAC.

Cẩm Bình (theo Times of India)

Bài liên quan
Tham vọng của Trung Quốc khi dành nhiều ưu đãi cho phương tiện chạy bằng nhiên liệu hydro
Sau sự phát triển vượt bậc của ngành ô tô điện, Trung Quốc đang đặt cược vào các phương tiện chạy bằng hydro khi hướng tới khả năng trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về nguồn năng lượng sạch mới này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình hình biên giới Trung - Ấn ngày càng căng thẳng