Theo AFP, Mazloum Kobani - chỉ huy cấp cao của lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, tuyên bố cuộc chiến chống IS đang dần đi đến hồi kết và cho biết “sào huyệt cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ bị quét sạch trong vòng 1 tháng tới”.

Tổ chức IS ở Syria đang bị dồn đến chân tường

Hoàng Vũ | 26/01/2019, 07:32

Theo AFP, Mazloum Kobani - chỉ huy cấp cao của lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, tuyên bố cuộc chiến chống IS đang dần đi đến hồi kết và cho biết “sào huyệt cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ bị quét sạch trong vòng 1 tháng tới”.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tăng cường binh lực tấn công vào các hang ổcuối cùng của tổ chức IS tại khu vựcphía đông thung lũng Euphrates, chuẩn bị kết thúc sự hiện diện của tổ chức khủng bố này trên toàn địa phận Syria.

Phát biểu với báo giới hôm 24.1 tại khu vực gần thành phố Hasakeh - miền Đông Bắc Syria, chỉ huy Kobani cho biết: “Với sự hậu thuẫn từ liên minh do Mỹlãnh đạo, SDF đang ở trong giai đoạn cuối của chiến dịch phát động từ ngày 10.9.2018 nhằm đánh bại IS ở thung lũng Euphrates, miền Đông Syria. Chúng tôi sẽ cần một tháng nữa để loại bỏ hoàn toàn tàn dư của IS trong khu vực”.

SDF hiện đang thực hiện nhiều cuộc tấn công dữ dội vào Murashidah, thị trấn cuối cùng đang bị IS chiếm đóng trên bờ đông thung lũng Euphrates. Nếu giành được thị trấn Murashidah, lực lượng Dân chủ Syria về cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêu diệt IS trên vùng bờ đông sông Euphrates.

Khu vực này được coi là chiến tuyến quan trọng được liên minh quân sự do Mỹ hậu thuẫn nhằm tạo thành ranh giới phía bắc Syria cho người Kurd. Hiện nay lực lượng người Kurd đã kiểm soát một vùng rộng lớn ở phía Đông Bắc chiếm khoảng 1/3 diện tích lãnh thổ Syria. Trong khi đó chính phủ của Tổng thống Syria Assad, với sự trợ giúp quan trọng của quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát 2/3 lãnh thổ còn lại.

Sau nhiều năm không được Damascus công nhận, người Kurd đang có quyết tâm giữ quyền tự trị mà họ đã có được trong cuộc chiến tranh kéo dài gần một thập niênchống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Khi bình luận về các cuộc đàm phán về lãnh thổ đang diễn ra với chính quyền Syria ở Damascus, chỉ huy cấp cao SDF nhấn mạnh: “Bất kỳ thỏa thuận chính trị nào cũng nên đề cập đến công lao ‘đặc biệt’ của các lực lượng do người Kurd đứng đầu bởi chúng tôi trên danh nghĩa quân đội Syria và toàn nhân loại đã đánh đuổi tổ chức IS”.

"Đây là ranh giới đỏ và chúng tôi sẽ không nhượng bộ điều này. Liên minh do người Kurd lãnh đạo đã bảo vệ vùng Đông Bắc Syria và giải phóng các khu vực này, và có quyền tiếp tục bảo vệ khu vực này", ôngKobanikhẳng định.

Hoàng Vũ (theo AFP)
Bài liên quan
Căn cứ Mỹ tại Syria bị tập kích
Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết ngày 21.4, có ít nhất 5 quả tên lửa được phóng từ thị trấn Zummar của Iraq đến một căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Đông Bắc Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức IS ở Syria đang bị dồn đến chân tường