Cuộc họp NATO-Nga đã tập trung thảo luận về số phận của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong bối cảnh Mỹ đang tích cực chuẩn bị quá trình kéo dài 6 tháng để rút khỏi INF vào ngày 2.2 tới.

Đàm phán NATO-Nga lâm vào bế tắc trước vấn đề tên lửa

Hoàng Vũ | 26/01/2019, 06:10

Cuộc họp NATO-Nga đã tập trung thảo luận về số phận của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong bối cảnh Mỹ đang tích cực chuẩn bị quá trình kéo dài 6 tháng để rút khỏi INF vào ngày 2.2 tới.

Trả lời phỏng vấn trước báo giới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết cuộc họp kết thúc mà không có bước đột phá nào. “Hiệp ước này đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Phía Nga dường như vẫn chưa sẵn sàng thỏa hiệp”, ông Stoltenberg nói.

Theo vị lãnh đạo NATO, khả năng hiệp ước này vẫn có thể được cứu vãn nếu Nga chịutuân thủ các nguyên tắc của hiệp định INF. Quan chức này cũng nhấn mạnh NATO sẽ tiếp tục đối thoại với Nga ở các mức độ khác nhau đồng thờikhẳng định cả Mỹ và NATO đều không muốn mộtcuộc “chiến tranh lạnh” kháccó thể xảy ra.

Được biết, Hiệp ước INF, được cựu Tổng thống MỹRonald Reagan và nhà lãnh đạo Liên xô Mikhail Gorbachevthống nhất vàký kết vàonăm 1988 nhằm tiêu hủy kho tên lửa tầm trung của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới và giảm thiểu khả năng triển khai tấn công hạt nhân trên diện rộng.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Mỹ đe dọa rút khỏi INF, với lý do Nga vi phạm hiệp định. Theo đó, Washington cùng các đồng minh NATO đã cáo buộc Moscow phát triển các loại tên lửa hạt nhân mới có khả năng đe dọa tới châu Âu.

Tuy nhiên, Nga đã nhanh chóng bác bỏ các lập luận của Mỹ và khẳng địnhkhông vi phạm Hiệp ước INF. Nga cho rằng việc rút khỏi hiệp ước của Mỹlà không hợp lý đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực. Moscow nghi ngờ Washington đang viện cớ để rời bỏ hiệp ước INF nhằm phát triển thế hệ tên lửa hạt nhânmới.

Hoàng Vũ (theo Reuters, Sputnik)
Bài liên quan
Xe tăng Mỹ viện trợ Ukraine bị ‘cất kho’
Hãng AP cho biết Ukraine tạm ngừng sử dụng xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 do Mỹ viện trợ, một phần vì chúng dễ bị phát hiện bởi máy bay không người lái (UAV) của Nga, hoặc bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đàm phán NATO-Nga lâm vào bế tắc trước vấn đề tên lửa