Ông Thành Được, Chủ tịch UBND P.3, cho biết phía người tố cáo đồng ý để ông Phó chủ tịch xin lỗi, nên vụ việc đã kết thúc.

To tiếng với dân, Phó chủ tịch phường phải xin lỗi

Duy Khang | 15/01/2018, 17:41

Ông Thành Được, Chủ tịch UBND P.3, cho biết phía người tố cáo đồng ý để ông Phó chủ tịch xin lỗi, nên vụ việc đã kết thúc.

Ngày 15.1, Đảng ủy P.3, TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã mời ông Mai Hữu Hiệu đến cơ quan này để được Phó chủ tịch UBND P.3 là ông Trần Trường Sơn xin lỗi. Tại đây, ông Sơn trực tiếp xin lỗi ông Hiệu và hứa sẽ có thái độ hòa nhã khi tiếp công dân.

Trước đó, khi tổ chức hòa giải 1 vụ mâu thuẫn trong thân tộc, ông Sơn được cho là lớn tiếng và yêu cầu ông Hiệu nên "quân tử", nên bị ông này phản ứng. "Mọi người nói tôi chửi dân là oan lắm. Tôi chỉ lớn tiếng vì buổi hòa giải ồn ào và khuyên anh Hiệu nên quân tử", ông Sơn nói.

Cụ thể, hơn 3 tuần trước, UBND P.3 mời anh em ông Hiệu đến hòa giải liên quan đến việc xích mích khi sửa chữa nhà, và đã phát sinh vụ việc. Ngay sau đó, ông Hiệu làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Hàm Yên
Bài liên quan
Thêm một Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên bị bắt
Chiều 25.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc, Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
To tiếng với dân, Phó chủ tịch phường phải xin lỗi