Tổng thống Donald Trump cho biết đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào cuối tuần trước và cho rằng cách chính quyền Bắc Kinh xử lý với coronavirus là “không thể tưởng tượng được”.

Tố Trung Quốc làm lây lan coronavirus, Tổng thống Trump hủy đàm phán thương mại

Phạm Hồng Quân | 19/08/2020, 07:20

Tổng thống Donald Trump cho biết đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào cuối tuần trước và cho rằng cách chính quyền Bắc Kinh xử lý với coronavirus là “không thể tưởng tượng được”.

“Tôi đã hủy các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Tôi không muốn nói chuyện với Trung Quốclúc này”, Tổng thống Trump cho biếthôm 18.8 tại thành phố Yuma, tiểu bang Arizona, Mỹ.

Theo trang Bloomberg, ông Trump tăng cường phàn nàn Trung Quốc, đặc biệt là về sự lây lan của coronavirus mà ông thường gọi là "virus Trung Quốc".

“Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng được”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Trump nhiều lần gọi coronavirus là 'virus Trung Quốc'

Các cuộc đàm phánnhằm mục đích xem xét tiến độ sau 6 tháng của thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nước. Phó Thủ tướng Trung Quốc - Lưu Hạc được chosẽ tổ chức cuộc gọi hội nghị video với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhưng việc này đã bị hoãn vô thời hạn.

Các cuộc đàm phán chưa bao giờ được công bố trên bất kỳ lịch công khai chính thức nào ở Washington hoặc Bắc Kinh, nhưng tờ South China Morning Post đưa tin rằng nó đã được ấn định vào thứ Bảy tuần trước (15.8).

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên nói rằng thông tin về các cuộc đàm phán cấp cao sẽ được công bố “trong thời gian thích hợp”.

Về việc liệu Mỹ có rút khỏi thỏa thuận thương mại giai đoạn một không, ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ xem điều gìxảy ra".

Tính đến thời điểm viết bài, Mỹ có 5.653.534 ca mắc COVID-19 với174.951 người chết,3.008.723 trường hợp phục hồi. Số ca mắc COVID-19 mớiở Mỹ vẫn tăng nhanh mỗi ngày, hơn 41.000 trong 24 giờtừ hôm qua đến nay.

Trong khi Trung Quốc ghi nhận 84.871 ca mắc COVID-19 với 4.634 người chết và 79.642 khỏi bệnh. Số ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày ở nước này chỉ khoảng 20-30.

Xem thêm:Tỉ phú giàu thứ 5 thế giới muốn mua TikTok, người Mỹ lại lo bị Oracle thu thập dữ liệu

Oracle muốn vượt Microsoft để mua TikTok, ByteDance không bán bộ phận ở nước khác

TikTok ám chỉ Tổng thống Trump nói sai sự thật một cách trắng trợn

CEO TikTok đạt được thỏa thuận quan trọng nhất vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng

Bill Gates nói về loài vật nhỏ bé nhưng nguy hiểm nhất hành tinh, hơn cả cá mập

Sao nữ TikTok bị phạt 2 năm tù và 433 triệu đồng vì video hát nhép, chị gái kêu oan

Ông Trump không lo Apple bị cấm bán iPhone ở Trung Quốc, bắt ByteDance thoái vốn khỏi TikTok

Sợ không thể nhận lương, nhân viên người Mỹ của TikTok kiện chính quyền Trump

Facebook thử nghiệm tính năng tạo và chia sẻ video ngắn riêng khi TikTok lâm nguy

Các nhà sáng tạo video hé lộ bí kíp kiếm 93 tỉ đến 116 tỉ đồng từ TikTok

Chính quyền Trump yêu cầu tòa bác đơn kiện của Facebook, Google, Twitter

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tố Trung Quốc làm lây lan coronavirus, Tổng thống Trump hủy đàm phán thương mại