Từ 12 giờ ngày 25.8 đến 18 giờ ngày 25.8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc mới trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 93 ca.

Tối 25.8, Hà Nội thêm 39 trường hợp mắc COVID-19 với 36 ca cộng đồng

Dạ Thảo | 25/08/2021, 19:55

Từ 12 giờ ngày 25.8 đến 18 giờ ngày 25.8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc mới trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 93 ca.

Tối 25.8, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết có thêm 39 ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (30), Thanh Trì (3), Đống Đa, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàn Kiếm (1). Các bệnh nhân phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (37), sàng lọc ho sốt cộng đồng (2).

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 24.8 đến 18 giờ ngày 25.8, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 93 ca mắc. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) là 2.770 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.425 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.345 ca.

vung-xanh-9.jpg
Hà Nội với mục tiêu bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để đạt mục tiêu mới trong phòng chống dịch COVID-19

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết hiện nay các ca bệnh ở Hà Nội đã lây nhiễm đến vòng lây thứ 2, thứ 3. Hà Nội vừa triển khai 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở những nơi nguy cơ và những trường hợp có nguy cơ lây bệnh. Về mặt tổng thể, tình hình dịch bệnh tại các khu vực ngoại thành của thành phố đã cơ bản được kiểm soát. Còn ở các khu vực được xác định là nguy cơ, đã được lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, trước mắt không đáng lo ngại.

"Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa bóc tách được hết các F0 tại cộng đồng nên vẫn còn tiềm ẩn các chùm ca bệnh tại cộng đồng như chùm ca ở phường Thanh Xuân Trung. Nếu người dân phối hợp, khai báo thông tin tốt với cơ quan chức năng thì vẫn có thể phát hiện được từ sớm. Chúng tôi đang xem xét và xây dựng một kế hoạch mới. Trong hôm nay hoặc ngày mai, chúng tôi sẽ đưa ra chiến lược mới của thành phố trong công tác phòng chống dịch", ông Tuấn cho hay.

CDC Hà Nội cũng khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc COVID-19. Người dân cũng có thể liên hệ theo hotline: 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn.

Bài liên quan
Shark Hưng: Chung cư Hà Nội đang tăng giá đột biến, sẽ khó giảm
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group cho rằng những người làm bất động sản (BĐS) đều cảm thấy phân khúc chung cư ở Hà Nội đang tăng giá một cách đột biến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tối 25.8, Hà Nội thêm 39 trường hợp mắc COVID-19 với 36 ca cộng đồng