Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18.6 cho biết ông có kế hoạch nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau khi cân nhắc liệu có nới lỏng thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa nước này hay không.

Tổng thống Biden sẽ sớm có cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình

Bảo Vĩnh | 19/06/2022, 11:00

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18.6 cho biết ông có kế hoạch nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau khi cân nhắc liệu có nới lỏng thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa nước này hay không.

xe-trung-quoc.jpeg
Ô tô Trung Quốc sản xuất chờ xuống tàu xuất khẩu - Ảnh : Tân Hoa Xã

Theo hãng tin AP, vị chủ nhân Nhà Trắng không nói khi nào sẽ diễn ra cuộc thảo luận, nhưng gợi ý rằng ông đang tiến gần hơn đến việc đưa ra quyết định về số phận của các lệnh trừng phạt kinh tế Trung Quốc.

"Tôi đang trong quá trình quyết định", ông Biden nói với các phóng viên trong một cuộc trao đổi ngắn.

Các cố vấn an ninh và kinh tế đang trong quá trình hoàn tất việc xem xét lại chính sách thuế quan của Mỹ và đưa ra các khuyến nghị với Tổng thống Biden.

Các mức thuế do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đã áp mức thuế 25% lên hàng tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Sự trừng phạt nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và buộc Trung Quốc phải có những hoạt động công bằng hơn.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen gần đây đã kêu gọi loại bỏ một số thuế quan như một cách để chống lạm phát ở Mỹ. Một số nhân vật khác trong chính quyền ông Biden, gồm cả Đại diện Thương mại Mỹ - bà Katherine Tai, đã nêu quan ngại về việc nới lỏng thuế quan khi Trung Quốc không duy trì các thỏa thuận về việc mua các hàng hóa của Mỹ.

Bài liên quan
Quảng Tây kiến nghị việc thông quan hàng hóa, Bộ Công Thương ra văn bản gửi các tỉnh
Bộ Công Thương gửi UBND các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng thông tin về một số kiến nghị của phía Quảng Tây (Trung Quốc) trong thúc đẩy thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Biden sẽ sớm có cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình