Ông Joe Biden đặt mục tiêu 70% dân số tiêm vắc xin trước lễ Quốc khánh và khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng giúp Mỹ đẩy lùi dịch COVID-19 nhanh chóng.

Tổng thống Joe Biden phát động “uống bia và tiêm vắc xin”

Đan Thuỳ | 03/06/2021, 09:12

Ông Joe Biden đặt mục tiêu 70% dân số tiêm vắc xin trước lễ Quốc khánh và khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng giúp Mỹ đẩy lùi dịch COVID-19 nhanh chóng.

Hôm 2.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra thông điệp “uống bia và tiêm vắc xin”, kêu gọi người dân Mỹ tiêm chủng vắc xin COVID-19. Lời kêu gọi nhằm nỗ lực đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành Mỹ trước Quốc khánh 4.7. “Đúng vậy, hãy tiêm một mũi, uống một cốc bia”, ông Biden nói.

Trong nỗ lực tăng cường tiêm tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ, Nhà Trắng sẽ tận dụng các mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp để khuyến khúc người dân tiêm vắc xin. Các ưu đãi bao gồm được tặng bia, tặng tiền mặt, vé xem thể thao, nghỉ phép có lương cho những người tiêm vắc xin.

“Chúng tôi đang đề nghị người dân Mỹ giúp đỡ”, Biden kêu gọi. “Tiêm chủng sẽ giúp chúng ta tuyên bố độc lập với COVID-19, giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của đại dịch đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta suốt hơn một năm qua”.

biden-1604766705208673262054.jpg
Ông Joe Biden kêu gọi người dân tiêm chủng để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19 - Ảnh: Internet

Nhà sản xuất bia Anheuser-Busch hôm 2.6 tuyên bố sẽ “tặng bia cho những công dân Mỹ trên 21 tuổi”, nếu 70% dân số nước này tiêm vắc xin chống COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4.7.

Chương trình tặng bia diễn ra trên trang web chính thức của Anheuser-Busch. Cụ thể, khi mục tiêu tiêm chủng hoàn thành, Anheuser-Busch sẽ tặng khoản tiền 5 USD cho 200.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.

Các hãng xe công nghệ Uber và Lyft sẽ đưa đón miễn phí người đi tiêm vắc xin. Hệ thống chăm sóc trẻ em quốc gia sẽ trông coi trẻ khi cha mẹ đi tiêm. Còn các hiệu thuốc sẽ mở cửa 24 giờ vào các ngày thứ 6.

Hiện 63% người trưởng thành tại Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin. 12 bang ở Mỹ đã vượt tỷ lệ 70% và nhiều bang dự kiến hoàn thành mục tiêu trong tuần này.

tiem-vac-xin-o-my-1620870560015589347416-crop-16208707287261487174916.jpg

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, chính quyền tại mỗi bang lại có những sáng kiến linh hoạt và sáng tạo riêng. Trong đó, Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo đã thông báo bất kỳ ai nhận tiêm vắc xin trong bang từ ngày 24 - 28.5 đều có cơ hội trúng 5 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng) hoặc những giải thưởng trị giá thấp hơn.

Tương tự, chính quyền bang Ohio đã lập ra chương trình xổ số Vax-a-Million với giải độc đắc 1 triệu USD. Hôm 24.5, ban tổ chức đã tiến hành bốc số ngẫu nhiên để chọn ra người may mắn nhất từ hơn 1,5 triệu người tiêm vắc xin.

Trong khi đó, chương trình xổ số của bang Tây Virginia không chỉ có một giải độc đắc 1 triệu USD, mà còn có các giải trúng súng săn, súng shotgun, giấy phép săn bắn, đánh bắt cá trọn đời và học bổng, theo tạp chí Forbes.

Ngoài ra, tờ The Washington Post ngày 30.5 đưa tin tổ ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng đã hợp tác với các lãnh đạo doanh nghiệp da màu và Đại học Maryland thực hiện mô hình tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại tiệm cắt tóc The Shop Spa ở TP.Hyattsville (bang Maryland). Mô hình này nhằm tạo cho cộng đồng người da màu có cảm giác thoải mái, tin tưởng, và từ đó sẵn sàng tiêm vắc xin.

Tính đến ngày 2.6, Mỹ có tổng cộng 34,1 ca mắc và 610.445 ca tử vong vì COVID-19, dẫn số liệu từ Worldometers.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Joe Biden phát động “uống bia và tiêm vắc xin”