Ngày 27.9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử Jeffrey DeLaurentis, nhà ngoại giao hàng đầu của Washington ở Havana (Cuba), làm đại sứ đầu tiên ở nước này trong hơn 50 năm. Việc đề cử ông DeLaurentis là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Obama nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba.

Tổng thống Obama đề cử đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba trong hơn nửa thế kỷ

Hàn Giang | 28/09/2016, 10:25

Ngày 27.9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử Jeffrey DeLaurentis, nhà ngoại giao hàng đầu của Washington ở Havana (Cuba), làm đại sứ đầu tiên ở nước này trong hơn 50 năm. Việc đề cử ông DeLaurentis là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Obama nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba.

Trong tuyên bố vào ngày 27.9 (giờ địa phương), Tổng thống Obama cho biết việc đề cử ông DeLaurentis trở thành đại sứ đầu tiên của Mỹ ở Cuba trong hơn 50 năm qua là “một bước tiến có ý nghĩa và hướng đến mục tiêu bình thường hóa quan hệ giữa hai nước”. Ông Obama nhấn mạnh: “Không có bất kỳ quan chức nào phù hợp hơn ông DeLaurentis để cải thiện hình ảnh của Mỹ với nhân dân Cuba”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói thêm rằng ông vô cùng vinh dự khi chỉ định ông DeLaurentis trở thành đại sứ Mỹ tại Cuba. Tổng thống cho rằng ông DeLaurentis đã làm việc với chính quyền Cuba trong nhiều vấn đề, giúp tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước và mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ trong các hoạt động chống tội phạm ma túy, bảo vệ môi trường, chống buôn người hay hợp tác thương mại.

Ông DeLaurentis từng là người đứng đầu bộ phận lợi ích của Mỹ tại Cuba kể từ tháng 8.2014, khi mối quan hệ giữa hai nước vẫn còn nhiều rào cản. Sau đó, ông trở thành nhà ngoại giao cấp cao nhất của Washington ở thủ đô Havana (Cuba) khi Mỹ và Cuba chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao vào ngày 20.7.2015.

Quyết định bổ nhiệm đối với ông DeLaurentis sau đề cử của Tổng thống Obama, cần có sự thông qua của Thượng viện. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng động thái của tổng thống chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Nhiều nghị sĩ cho rằng chính quyền Cuba vẫn tiếp tục có những vi phạm đến các quyền cơ bản của con người.

Trong một tuyên bố ngay sau đề cử của tổng thống, Thượng nghị sĩ Marco Rubio nói rằng: “Việc hợp tác với chính quyền Cuba bằng một Đại sứ Mỹ là dấu ấn cuối cùng của ông Obama trong nhiệm kỳ của mình, nhưng điều này cần phải dừng lại. Đề cử sẽ được thực hiện cho đến khi Cuba có những tiến bộ đáng kể trong việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người”.

Ông Obama đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đến Cuba trong hơn nửa thế kỷ bằng chuyến thăm lịch sử vào tháng 3.2016. Trong chuyến thăm của mình, nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định nới lỏng một phần lệnh cấm vận đối với Cuba được áp đặt vào năm 1962 và bắt đầu thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thách thức của ngành xuất bản trước những xu hướng công nghệ mới
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Hướng đi mà các nhà xuất bản cần tập trung là nâng cao chất lượng các ấn phẩm, hướng tới nhiều ấn phẩm chuyên sâu, chuyên ngành.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Obama đề cử đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba trong hơn nửa thế kỷ