Các ngành chức năng vừa điều tra, truy vết được lịch trình di chuyển dày đặc của 2 vợ chồng mắc COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân, trong đó có đi bầu cử, tiếp xúc với tổ bầu cử và một số cán bộ ở phường An Lạc.

TP.HCM: 2 vợ chồng mắc COVID-19 ở quận Bình Tân tiếp xúc với tổ bầu cử, di chuyển nhiều nơi

Hồ Quang | 31/05/2021, 19:06

Các ngành chức năng vừa điều tra, truy vết được lịch trình di chuyển dày đặc của 2 vợ chồng mắc COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân, trong đó có đi bầu cử, tiếp xúc với tổ bầu cử và một số cán bộ ở phường An Lạc.

Chiều 31.5, ông Tô Hoàng Giang – Chủ tịch UBND phường An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) cho hay trên địa bàn phường vừa phát hiện 2 trường hợp mắc COVID-19. Đây là 2 vợ chồng cư ngụ tại khu A6-403, chung cư Ehome3 (tổ 151, khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM).

tphcm-2-vo-chong-mac-covid-19-o-quan-binh-tan-tiep-xuc-voi-tobau-cu-va-di-chuyen-nhieu-oi-hinh-anh(1).png
Khu Block A6, chung cư Ehome3 - nơi ở của 2 vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 đã bị lực lượng chức năng phong tỏa - Ảnh: PV 

Theo đó, người vợ là chị V.T.H.(30 tuổi); còn chồng là anh N.H.B.(32 tuổi). Đây là 2 trường trường được khẳng định dương tính với SARS- CoV-2 vào lúc 20 giờ ngày 30.5.2021. Hiện cả 2 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế quận Bình Tân đã thực hiện điều tra xác minh, lịch trình di chuyển và lập danh sách tiếp xúc với cả 2 bệnh nhân này. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng dã xác định được 14 trường hợp F1 của cả 2 vợ chồng này. Trong số 14 trường hợp F1 trên có nhiều trường hợp trẻ em.

Điều đang nói, lịch trình di chuyển của 2 vợ chồng này rất dày đặc, nhất là đã tiếp xúc với tổ bầu cử và nhiều cán bộ ở phường An Lạc.

Cụ thể, chị V.T.H có lịch trình di chuyển như sau:

Ngày 30.4 đến ngày 3.5: Ở nhà tại A6-403 chung cư Ehome3

Ngày 4.5 đến ngày 8.5: Đi làm tại Công ty Thiên Tú (số 1 Hoàng Việt, quận Tân Bình, TP.HCM) gặp 17 người tại đây và về nhà tại Ehome3.

Ngày 9.5: Ở nhà tại Ehome3 có bạn lại chơi 1 người có tên là Hằng.

Ngày 10.5 đến ngày 14.5 : Sáng đi làm tại Công ty Thiên Tú và gặp lại 17 người trên, về nhà tại Ehome 3.

Ngày 15.5: Ở nhà tại Ehome 3, 18 giờ cùng ngày có gặp vợ chồng anh, chị.

Ngày 16.5: Ở Nhà tại Ehome 3; đến 10 giờ cùng ngày qua nhà anh, chị tại A1-104 Ehome3 và gặp 3 người.

Ngày 17.5 đến 21.5: Đi làm tại Công ty Thiên Tú và gặp lại 17 người trên.

Ngày 22.5: Ở Nhà tại Ehome 3 không ra ngoài và có đến chơi với gia đình anh chị tại căn hộ A1-104 chung cư Ehome3.

Ngày 23.5: Ở Nhà tại Ehome 3 không ra ngoài.

Ngày 24, 25, 26.5: Đi làm tại Công ty Thiên Tú và gặp lại 17 người trên; đến 19 giờ 30 đi chợ tại SatraFood, chung cư Ehome3. Ngoài ra, vào lúc 10 giờ ngày 25.5. phỏng vấn 2 người xin vào làm việc tại đây.

Ngày 27.5: Đi làm tại Công ty Thiên Tú và gặp mặt lại 17 người trên.

Ngày 28.5: Lúc 17 giờ đi siêu thị Bách Hóa Xanh đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc.

Ngày 29.5: Lúc 11 giờ đến Trạm Y Tế phường An Lạc khai báo Y tế, tiếp theo qua chùa Từ Hạnh lấy mẫu xét nghiệm rồi về nhà tại A6-403 chung cư Ehome3.

Trong khi đó, anh N.H.B. có lịch trình di chuyển như sau:

Ngày 30.4 đến 2.5: Lúc 8 giờ uống caphe tại quán Nguyên Hùng tại tầng trệt block A6 chung cư Ehome3 sau đó lên nhà và không đi đâu.

Ngày 3 đến 7.5: Lúc 7 giờ 30 đưa con đi học, 17 giờ đón con và về nhà.

Ngày 8 đến 14.5: Lúc 7 giờ 30 đưa con đi học, 17 giờ về rước con xong về

Ngày 15.5: Làm việc tại nhà.

Ngày 16.5: Làm việc tại nhà, đến 16 giờ xuống nhà anh tại A6-104 chung cư Ehome3.

Ngày 17,18, 19, 20 và 21.5: Lúc 7 giờ 30 đưa con đi gửi tại A1-615 chung cư Ehome3 và về nhà làm việc tại nhà, đến 17 giờ đi đón con.

Ngày 23.5: Lúc 16 giờ đi bầu cử tại điểm bầu cử số 8 của phường An Lạc.

Ngày 24, 25, 26.5: Lúc 7 giờ 30 đưa con đi gửi trẻ tại Block A1-615 chung cư Ehome3, đi làm tại công ty Kim An tầng 9 (số 39 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5); đến 17 giờ đi đón con và về nhà.

Ngày 27.5: Đi làm tại công ty Kim An tầng 9 ; đến 14 giờ về làm việc tại nhà; 17 giờ đi rước con rồi về.

Ngày 28.5: Lúc 7 giờ 30 đưa con đi gửi trẻ tại Block A1-615 chung cư Ehome3, Sau đó làm việc tại nhà. Đến 17giờ đi rước con, sau đó ra Bách Hóa Xanh Hồ Học Lãm mua đồ. Ngày 29.5 : Ở tại nhà không đi đâu.

Ông Tô Hoàng Giang cho biết hiện các lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực Block A6, chung cư Ehome3 - nơi ở của 2 vợ chồng bệnh nhân và lấy được 449 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu phong tỏa. Các trường hợp F2 và người dân thuộc khu phong tỏa đang được lấy mẫu và cách ly tại nhà.

 UBND phường An Lạc cũng đang đang trích xuất camera để xác định các trường hợp tiếp xúc gần với anh B. “Chúng tôi đang kiến nghị UBND quận Bình Tân chỉ đạo Trung tâm Y tế quận tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm cho Tổ bầu cử khu vực số 8, cán bộ, công chức phường và các cư dân chung cư Ehome 3”, ông Giang cho hay.

Bài liên quan
Shark Hưng: Chung cư Hà Nội đang tăng giá đột biến, sẽ khó giảm
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group cho rằng những người làm bất động sản (BĐS) đều cảm thấy phân khúc chung cư ở Hà Nội đang tăng giá một cách đột biến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: 2 vợ chồng mắc COVID-19 ở quận Bình Tân tiếp xúc với tổ bầu cử, di chuyển nhiều nơi