Trong 8 tháng đầu năm 2020, TP.HCM có 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, số trường hợp xây dựng không phép là 293 vụ, còn lại 211 vụ xây dựng sai phép.

TP.HCM: 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng 8 tháng đầu năm

06/09/2020, 09:31

Trong 8 tháng đầu năm 2020, TP.HCM có 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, số trường hợp xây dựng không phép là 293 vụ, còn lại 211 vụ xây dựng sai phép.

TP.HCM ghi nhận 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong 8 tháng đầu năm 2020 - Ảnh: Internet

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM kết quả thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn trong 8 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, tính đến tháng 8.2020, TP.HCM có 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể, số trường hợp xây dựng không phép là 293 vụ (chiếm 58%), còn lại 211 vụ xây dựng sai phép (chiếm 42%). Bình quân 1,9 vụ/ngày, giảm 77,2% so với cùng kỳ năm ngoái (8,5 vụ/ngày).

Những quận có số vụ vi phạm giảm mạnh như: quận 2 (từ 111 vụ 6 tháng năm 2019 sang 8 tháng đầu năm 2020 chỉ còn 27 vụ), quận 9 (244 vụ còn 81 vụ), quận 12 (175 vụ còn 45 vụ), Bình Tân (164 vụ còn 28 vụ), Thủ Đức (262 vụ còn 61 vụ). Một số quận ít xảy ra vi phạm trong 8 tháng đầu năm 2020 gồm: quận 4 (6 vụ), quận 5 (7 vụ), quận 6 (5 vụ), Tân Phú (7 vụ), Phú Nhuận (3 vụ).

Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết, việc nhiều công trình vi phạm xây dựng không phép, sai phép trong thời gian qua có nguyên nhân là sự yếu kém trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, trong đó có Thanh tra Sở Xây dựng và quản lý trật tự đô thị địa phương.

Tràm Chim Resort tại huyện Bình Chánh vi phạm trật tự xây dựng - Ảnh: Internet

Để việc quản lý trật tự xây dựng hiệu quả, đầu tháng 8 năm nay UBND TP.HCM đã có tờ trình lần thứ 4 gửi Thủ tướng xem xét phê duyệt Đề án thí điểm lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND các quận huyện.

Theo đề án này, các đội quản lý trật tự xây dựng sẽ được tái lập như trước đây. Các tổ công tác do một Phó chủ tịch UBND quận, huyện làm tổ trưởng, tổ phó là Phó chánh thanh tra Sở Xây dựng. Thành viên tổ chịu sự phân công, chỉ đạo của tổ trưởng trong quản lý trật tự xây dựng.

Tất cả công trình xây dựng trên địa bàn thành phố sẽ được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước, công trình quốc phòng, an ninh). Mọi vi phạm sẽ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh.

Trước đó, để lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, tháng 7.2019, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã ký Chỉ thị 23 yêu cầu các địa phương xử nghiêm vi phạm trật tự xây dựng. Bí thư các quận huyện để xảy ra vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, còn Chủ tịch quận huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm những người xây dựng, môi giới bán các công trình vi phạm có quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 7.8, liên quan đến trật tự xây dựng, quản lý đất đai, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã khiển trách đối với 5 đảng viên gồm: ông Đặng Nguyễn Thanh Minh (Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức), ông Lê Hữu Thành (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức), ông Trần Phú Lữ (Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh), ông Nguyễn Hữu Hoài Phú (Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi) và ông Nguyễn Việt Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi). Một số người nhận kỷ luật sau đó bị điều chuyển công tác.

Ban Thường vụ Thành ủy TP cũng phê bình rút kinh nghiệm đối với Ban thường vụ Quận ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020, Ban thường vụ Huyện ủy Bình Chánh nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban thường vụ Huyện ủy Củ Chi nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghinh Phong

Bài liên quan
TP.HCM còn thiếu khoảng 14.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
Với gần 2,4 triệu hộ dân, TP.HCM cần hơn 16.000 cộng tác viên (CTV) sức khỏe cộng đồng nhưng hiện chỉ mới tuyển được hơn 2.000 người, còn thiếu khoảng 14.000 người chưa thể tuyển dụng được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng 8 tháng đầu năm