Chiều 28.10, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Hoàng Danh, Bí thư quận 4, Chủ tịch HĐND quận 4 giữ chức vụ Bí thư quận 12 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

TP.HCM: Bí thư quận 4 được điều động làm Bí thư quận 12

Phan Thị Diệu | 28/10/2019, 23:15

Chiều 28.10, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Hoàng Danh, Bí thư quận 4, Chủ tịch HĐND quận 4 giữ chức vụ Bí thư quận 12 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động và chỉ định ông Trần Hoàng Danh, Bí thư quận 4, Chủ tịch HĐND quận 4 giữ chức vụ Bí thư quận 12 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Trần Hoàng Danh giữ chức Bí thư quận 12 thay ông Trần Hữu Trí vừa có quyết định nghỉ hưu.

Ông Trần Hoàng Danh sinh năm 1967; trình độ cử nhân triết học, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư quận 12, ông Trần Hoàng Danh từng giữ chức vụ Bí thư quận 4; Phó bí thư quận 4; Phó bí thư Quận ủy kiêm Trưởng ban Dân vận quận 7...

Cùng ngày, Thành ủy TP.HCM cũng trao quyết định cho ông Lý Minh Trúc, Phó bí thư Thường trực quận 12 nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bắt đầu từ tháng 11.2019.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, sáng 28.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND quận 11 đối với đồng chí Trần Thúc Chương, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 11. Ông Trần Thúc Chương, sinh năm 1974; trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng; trình độ chính trị là ử nhân chính trị.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM trao quyết định nghỉ hưu cho bà Lê Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP.HCM kể từ ngày 1.11.

Phan Diệu

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Bí thư quận 4 được điều động làm Bí thư quận 12