UBND TP.HCM vừa giao chủ tịch UBND các quận huyện học tập kinh nghiệm từ quận 1 và quận 12 (2 đơn vị đã triển khai thí điểm) để xây dựng đề án đô thị thông minh tại mỗi quận huyện. Việc này phải hoàn thành trong tháng 3.2020.

TP.HCM: Các quận, huyện phải học tập kinh nghiệm về đô thị thông minh từ quận 1 và quận 12

Phan Thị Diệu | 23/02/2020, 05:59

UBND TP.HCM vừa giao chủ tịch UBND các quận huyện học tập kinh nghiệm từ quận 1 và quận 12 (2 đơn vị đã triển khai thí điểm) để xây dựng đề án đô thị thông minh tại mỗi quận huyện. Việc này phải hoàn thành trong tháng 3.2020.

Theo UBND TP.HCM, đề án được lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống chính trị, các chuyên gia, người dân và doanh nghiệp để phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Việc này nhằm thể hiện rõ sự quyết tâm, tinh thần cầu thị của người đứng đầu.

Đề án đô thị thông minh tại mỗi quận huyện cũng cần tích hợp các giải pháp công nghệ phù hợp, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, kết nối với hệ thống chung của TP.HCM. Đề án này xác định các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cấp quận huyện để xây dựng giải pháp, cung cấp nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, tại hội nghị triển khai đề án xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố thông minh tại 24 quận huyện diễn ra chiều 14.2, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết, quận 1 là quận trung tâm thành phố được chọn là đơn vị thí điểm triển khai thực hiện thí điểm đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Qua 2 năm thí điểm, quận 1 thực hiện mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh được tích hợp cùng 8 hệ thống thông minh.

Địa phương này cũng đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện đề án, hoàn thành tích hợp camera tại địa bàn và công an 10 phường kết nối về Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đồng thời, quận 1 cũng triển khai nâng cấp dịch vụ công trực tuyến trên 9 lĩnh vực mức độ 3,4 và số hóa dữ liệu, tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố, nâng cấp hệ thống điều hành an toàn thông tin mạng.

Còn Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu nói rằng quận này đã tập trung đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai văn phòng điện tử và triển khai các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị các quận huyện phải xây dựng đề án xây dựng quận thông minh, trong đó xác định rõ mục tiêu, lộ trình và điều kiện thực hiện, tùy điều kiện tình hình của địa phương. Dự kiến đến ngày 15.3, TP.HCM sẽ duyệt đề án của các quận huyện và khi đề án có đơn vị tư vấn, lập ban điều hành giúp việc, thông tin tuyên truyền đến người dân, để dân hiểu đầy đủ, kịp thời về đề án.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Các quận, huyện phải học tập kinh nghiệm về đô thị thông minh từ quận 1 và quận 12