Trung tâm An sinh TP.HCM cho biết, tính đến nay, đã tiếp nhận hơn 917,9 tỉ đồng tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hơn 308,5 tỉ đồng ủng hộ kinh phí mua vắc xin; đã tiếp nhận hàng hoá trị giá hơn 305,5 tỉ đồng.

TP.HCM đã tiếp nhận hơn 917,9 tỉ đồng tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tú Viên | 06/09/2021, 20:42

Trung tâm An sinh TP.HCM cho biết, tính đến nay, đã tiếp nhận hơn 917,9 tỉ đồng tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hơn 308,5 tỉ đồng ủng hộ kinh phí mua vắc xin; đã tiếp nhận hàng hoá trị giá hơn 305,5 tỉ đồng.

Tối 6.9, Trung tâm An sinh TP.HCM đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng như rau và nhu yếu phẩm các loại, sữa, nước suối… của tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trị giá hơn 9 tỉ đồng.

Theo đó, Trung tâm An sinh TP.HCM đã phân phối rau củ đến các đơn vị: Quận 1, 3, 4, 5, Tân Phú, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh; các bếp ăn từ thiện; bổ sung 400 phần rau củ vào các túi an sinh của Chương trình SOS hàng ngày; phân phối thuốc đến bệnh viện dã chiến số 11, 12, 16 và các lực lượng tình nguyện viên... trị giá hơn 4,1 tỉ đồng. Các mặt hàng nhu yếu phẩm còn lại được nhập kho Quận 7 để tiếp tục đóng gói các túi an sinh.

Đồng thời, Trung tâm an sinh TP cũng đã chuyển 35.428 túi an sinh đến các quận, huyện và TP Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn. Đối với Chương trình SOS đã chuyển 1.448 túi an sinh đến các trường hợp cần hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp. Bên cạnh đó, đã phối hợp Công an TP cấp 50 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân thiện nguyện.

Tính từ ngày 15.8 đến 6.9, Trung tâm an sinh TP đã tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 trị giá hơn 79,8 tỉ đồng và phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, 22 quận huyện và TP Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng tình nguyện viên… trị giá hơn 58,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đã chuyển 1.684.496 túi an sinh đến 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Chương trình SOS đã hỗ trợ 12.030 phần quà và 9.017 lốc sữa.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các nhóm thiện nguyện, công ty đã thực hiện hỗ trợ 5.169 túi quà an sinh đến các hộ dân và 1.218 phần quà chuyển tin SOS về các quận huyện chăm lo.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP đã tiếp nhận hơn 173 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến nay, đã tiếp nhận hơn 917,9 tỉ đồng tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hơn 308,5 tỉ đồng ủng hộ kinh phí mua vắc xin; đã tiếp nhận hàng hóa trị giá hơn 305,5 tỉ đồng.

Trung tâm an sinh TP cho biết, từ ngày 1.7 đến nay, đã kết nối và vận động hơn 165 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ nhiều loại thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế trị giá hơn 1.879,9 tỉ đồng. Qua đó, đã phân phối hơn 775,9 tỉ đồng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; phân phối hàng hóa với trị giá hơn 284,2 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM vào chiều ngày 6.9, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, sau khi Trung tâm An sinh thành lập, trên cơ sở số liệu các quận, huyện và TP Thủ Đức gửi về, có khoảng trên 1,7 triệu hộ khó khăn cần hỗ trợ.

Từ đó, Tung tâm An sinh dự kiến từ ngày 15.8 đến ngày 15.9 sẽ chuẩn bị 2 triệu túi an sinh cho người dân. Tổng số túi an sinh đưa về các quận, huyện và TP Thủ Đức tính đến ngày 6.9 là 1.684.496 túi. Như vậy, con số 2 triệu túi chưa đạt được nhưng đáp ứng được nhu cầu. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng sẽ tiếp tục vận động từ ngày 15.9 trở đi, để chuẩn bị thêm 2 triệu túi an sinh mới.

Mỗi ngày, Trung tâm An sinh vẫn tiếp nhận sự hỗ trợ của các địa phương và các nhà tài trợ, gồm lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế… sau đó sẽ chuyển về cho các địa phương cung cấp đến người dân, bên cạnh các túi an sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đã tiếp nhận hơn 917,9 tỉ đồng tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19