UBND TP.HCM đã quyết định đặt tên 3 vị từng là lãnh đạo Đảng, nhà nước Võ Chí Công, Võ Trần Chí và Nguyễn Cơ Thạch cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

TP.HCM đặt tên đường Võ Chí Công, Võ Trần Chí, Nguyễn Cơ Thạch

Phan Diệu | 24/10/2016, 15:55

UBND TP.HCM đã quyết định đặt tên 3 vị từng là lãnh đạo Đảng, nhà nước Võ Chí Công, Võ Trần Chí và Nguyễn Cơ Thạch cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tên ôngVõ Chí Công (nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước) được đặtcho đường Vành đai 2 - phía đông, đoạn từ chân cầu Phú Mỹ (quận 2) đến đường Hà Nội (quận.9).

Tên ôngVõ Trần Chí (nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM) đặtcho đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn từ nút giao Tân Tạo (quận Bình Tân) đến nút giao Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, bao gồm cảđoạn tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh).

Tên ôngNguyễn Cơ Thạch (nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) đặtcho đường trục Bắc Nam (R14), đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 4, tạikhu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Các tên danh nhân và các tuyến đường này đã được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp tháng 8.2016.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đặt tên đường Võ Chí Công, Võ Trần Chí, Nguyễn Cơ Thạch