UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án giá đất đối với 586 nền đất ở không thuộc chương trình đầu tư 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

TP.HCM đấu giá 586 nền đất trị giá 1.363 tỉ ở khu Thủ Thiêm

Phan Diệu | 04/11/2017, 05:26

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án giá đất đối với 586 nền đất ở không thuộc chương trình đầu tư 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

          

Theo đó, việc đấu giá nhằm làm cơ sở xác định giá khởi điểm để bán đấu giá với tổng giá trị quyền sử dụng đất hơn 1.363 tỉ đồng, tương ứng với 20 gói.

Cụ thể, tổng giá trị quyền sử dụng đất của gói 1 (1 nền) hơn 10 tỉ đồng, gói 2 (2 nền) gần 12 tỉ đồng, gói 3 (25 nền) hơn 78 tỉ đồng, gói 4 (18 nền) hơn 49 tỉ đồng.

Trong khi đó, gói 5 (17 nền) có giá trị hơn 46 tỉ đồng, gói 6 (34 nền) hơn 94 tỉ đồng, gói 7 (20 nền) hơn 50 tỉ, gói 8 (20 nền) hơn 52 tỉ đồng, gói 9 (20 nền) hơn 51 tỉ đồng, gói 10 (38 nền) hơn 98 tỉ đồng, gói 11 (6 nền) hơn 16 tỉ đồng, gói 12 (26 nền) hơn 85 tỉ đồng, gói 13 (14 nền) hơn 46 tỉ đồng.

Gói 14 (85 nền) có giá trị hơn 156 tỉ đồng, gói 15 (41 nền) hơn 71 tỉ đồng, gói 16 (17 nền) hơn 35 tỉ đồng, gói 17 (7 nền) hơn 15 tỉ đồng, gói 18 (78 nền) gần 139 tỉ đồng, gói 19 (78 nền) khoảng 153 tỉ đồng và gói 20 (39 nền) gần 102 tỉ đồng.

Phan Diệu

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đấu giá 586 nền đất trị giá 1.363 tỉ ở khu Thủ Thiêm