TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng giao đất rộng hơn 1.100 m2 gần sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông.

TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao đất để làm đường giảm ‘tắc’ ở sân bay

Phan Diệu | 20/10/2020, 15:37

TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng giao đất rộng hơn 1.100 m2 gần sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn kiến nghị Bộ Quốc phòng giao đất quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Theo đó, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, sớm xem xét thống nhất bàn giao cho thành phố phần diện tích đất nằm ngoài ranh dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa để tổ chức giao thông thuận lợi, an toàn cũng như tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Việc bàn giao đất nhằm giúp thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đồng bộ với tiến độ dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Phần đất này có diện tích khoảng 1.122m2. 

Trước đó, vào tháng 5, UBND TP.HCM cũng có văn bản gửi Bộ Quốc phòng về thỏa thuận phương án ranh dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa.

Cụ thể, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất phương án ranh dự án, trong đó bàn giao cho TP.HCM phần diện tích đất nằm ngoài ranh dự án khoảng 1.122m2 để tổ chức giao thông thuận lợi, an toàn cũng như tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Việc này nhằm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phục vụ cho việc khai thác nhà ga hành khách T3, góp phần từng bước kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời hạn chế thấp nhất việc giải tỏa của các hộ dân, có thêm phần đất để tái định cư tại chỗ.
 
Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa dài 4,4 km với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 1.735 tỉ đồng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.640 tỉ đồng.

Dự án này được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư công tại Nghị quyết số 57 ban hành ngày 9.12.2019. Tuy nhiên, ngày 25.2 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) có công văn số 1549 về phương án điều chỉnh đoạn qua khu dân cư đường Trần Văn Dư và đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án không lấn vào đất quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được Bộ phê duyệt.

Thực hiện ý kiến của Bộ GTVT, UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện phương án ranh của dự án, đến nay đã hoàn thành.

Mới đây, ngày 19.5, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 657 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với tiến độ xây dựng dự kiến khoảng 37 tháng từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đồng bộ với tiến độ xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT thống nhất quy mô, phương án ranh dự án để cùng triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, thuận lợi và an toàn.

Bài liên quan
TP.HCM khởi tố vụ Công ty Phát An Gia lừa đảo bán dự án ‘ma’
Ngày 20.10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Phát An Gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao đất để làm đường giảm ‘tắc’ ở sân bay