Các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 đã được lực lượng tìm kiếm cứu hộ dùng nhiều phương tiện để tìm kiếm trên bằng đường bộ và cả đường thủy.

VIDEO: Tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Lê Toàn - Tiểu Vũ (thực hiện) | 20/10/2020, 15:36

Các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 đã được lực lượng tìm kiếm cứu hộ dùng nhiều phương tiện để tìm kiếm trên bằng đường bộ và cả đường thủy.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công binh Quân khu 4 liên tục di chuyển bằng đường thủy lên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để nghiên cứu phương án thích hợp nhất tìm ra 15 công nhân còn mất tích ở vụ sạt lở xảy ra từ đêm ngày 11.10.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Quân khu 4 cho biết, theo ước lượng số đất đá vùi lấp ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 lên tới khoảng 2 triệu mét khối. Ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 còn 1 máy xúc có thể hoạt động được nhưng cả 4 công nhân lái máy xúc đều nằm trong danh sách 15 công nhân mất tích.

Video lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công binh Quân khu 4 tìm kiếm 15 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3:

Bài liên quan
Công binh sẵn sàng nổ mìn để thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3
Lực lượng Công binh buộc phải di chuyển các tảng đá lớn ra khỏi khu vực đường 71 để thực hiện thông tuyến đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3, phương án nổ mìn kỹ thuật hiện tại được cho là tối ưu nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
VIDEO: Tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3