UBND quận 8 sáng ngày 6.7 đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ Bình Điền kể từ 8 giờ ngày 6.7 cho đến khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19

TP.HCM đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền, chưa biết khi nào mở lại

Tú Viên | 06/07/2021, 09:54

UBND quận 8 sáng ngày 6.7 đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ Bình Điền kể từ 8 giờ ngày 6.7 cho đến khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19

Như đã đưa tin, tối 5.7, Đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến thị sát tại chợ Bình Điền về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp tại chợ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết Sở yêu cầu chợ tạm ngưng tiếp nhận hàng và giải phóng toàn bộ hàng tồn tại chợ. Cùng với đó, Sở Công thương TP.HCM làm việc với các đơn vị tiêu thụ để giải phóng số hàng hóa này để giảm thiệt hại cho tiểu thương nhưng đồng thời đảm bảo nhu cầu của người dân.

Theo Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, khi chợ đóng thì các tiểu thương vẫn hoạt động thông qua nhiều kênh bán hàng khác như đặt hàng qua điện thoại, qua mạng… để giữ khách hàng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, việc tạm dừng hoạt động chợ Bình Điền là điều rất đáng tiếc, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì không có lựa chọn nào khác. Trong thời gian này, ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo quận 8 tổ chức tập trung truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm test nhanh để sớm kết thúc thời gian tạm dừng chợ, khi đủ điều kiện mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, UBND quận 8 sáng nay đã quyết định tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ Bình Điền kể từ 8 giờ ngày 6.7 cho đến khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ Bình Điền chậm nhất là 20 giờ cùng ngày.

UBND quận 8 đánh giá, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận 8 ngày càng phức tạp, tại chợ đầu mối Bình Điền đã xuất hiện nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và lan rộng đến một số quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

UBND quận 8 yêu cầu Ban Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền thông tin cho các thương nhân biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao và nhận hàng theo hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho những khách hàng mà không thực hiện trực tiếp tại chợ Bình Điền đảm bảo hàng hóa lưu thông, thông suốt, đến tay người tiêu dùng. Cùng với đó, khẩn trương thông báo cho các thương nhân thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ theo đúng thời gian yêu cầu nêu trên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền, chưa biết khi nào mở lại