Với 1.229 ca COVID-19 ghi nhận hôm nay, TP.HCM cũng ghi nhận tổng số ca từ đầu đợt dịch thứ 4 lên vượt qua con số 1 vạn, chính xác là 10.295 ca.

TP.HCM lần đầu tiên vượt mốc 1.000 ca trong ngày, nâng tổng số ca COVID-19 vượt mốc 10.000

Anh Tú | 09/07/2021, 19:05

Với 1.229 ca COVID-19 ghi nhận hôm nay, TP.HCM cũng ghi nhận tổng số ca từ đầu đợt dịch thứ 4 lên vượt qua con số 1 vạn, chính xác là 10.295 ca.

Tối 9.7, Bộ Y tế công bố 400 ca COVID-19 ghi nhận tại TP.HCM. Cộng với 350 ca ghi nhận trong buổi sáng và 479 ca ghi nhận trong buổi trưa thì TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 1.229 ca COVID-19 trong ngày 9.7. Đây là lần đầu tiên một địa phương ở nước ta ghi nhận vượt mốc một ngàn ca COVID-19 trong một ngày.

Đồng thời, với 1.229 ca COVID-19 ghi nhận hôm nay, TP.HCM cũng ghi nhận tổng số ca từ đầu đợt dịch thứ 4 lên vượt qua con số 1 vạn, chính xác là 10.295 ca.

Như vậy, chỉ trong 9 ngày đầu tháng 7, TP.HCM đã ghi nhận đến 6457 ca và không ngày nào dưới 400 ca.

Điều đáng lo hơn là trong 5 ngày gần đây, số ca ghi nhận tại TP.HCM ngày sau luôn cao hơn ngày trước. Nếu ngày 4.7 ghi nhận 599 ca thì ngày 5.7 ghi nhận 641 ca, ngày 6.7 ghi nhận 710 ca, ngày 7.7 ghi nhận 766 ca, ngày 8.7 ghi nhận 915 và ngày hôm nay là 1.229 ca.

Để đối phó với dịch ngày càng phức tạp, từ 0h ngày 9.7, TP.HCM giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 trong thời gian 2 tuần.

Chỉ thị 16 quy định địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình; thôn bản cách ly với thôn bản; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn; đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động...

Ngoài ra, người dân cần thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.

Sở Y tế TP.HCM hôm nay 9.7 cũng cho biết, ngành Y tế TP.HCM đã sẵn sàng phương án 1.000 giường hồi sức tích cực cho người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch, giao cho 04 bệnh viện (Bệnh viện Chợ rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong.

Trước đó, TP.HCM cũng đã thực hiện kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 với kịch bản 10.000 và 15.000 ca mắc trên địa bàn thành phố. Bên cạnh 5.000 giường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19, 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với tổng quy mô 12.000 giường đã đi vào hoạt động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
11 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM lần đầu tiên vượt mốc 1.000 ca trong ngày, nâng tổng số ca COVID-19 vượt mốc 10.000