Ngày 21.6, TP.HCM lập kỷ lục mới về số ca nhiễm trong ngày là 166, chiếm đến hơn 61% các ca nhiễm ghi nhận trong ngày trên cả nước.

TP.HCM lập kỷ lục mới về ghi nhận số ca COVID-19 trong ngày, cao gấp 3 lần Bắc Giang

A.T | 21/06/2021, 18:45

Ngày 21.6, TP.HCM lập kỷ lục mới về số ca nhiễm trong ngày là 166, chiếm đến hơn 61% các ca nhiễm ghi nhận trong ngày trên cả nước.

Bộ Y tế chiều 21.6 cho biết có thêm 135 ca mắc COVID-19, trong đó có 70 ca ghi nhận tại TP.HCM. Trước đó, TP.HCM đã ghi nhận 33 ca buổi sáng và 63 ca buổi trưa nên tính trong cả ngày thì TP.HCM đã ghi nhận 166 ca COVID-19.

Đây là số ca nhiễm cao kỷ lục của TP.HCM từ trước tới nay, phá kỷ lục 149 ca mà TP.HCM đã ghi nhận hôm 18.6. Đồng thời ngày 21.6 cũng ghi nhận tỷ lệ số ca ở TP.HCM cao nhất cả nước với 166/272 tương đương hơn 61% ca nhiễm ca nước thuộc TP.HCM. Tỷ lệ cao nhất trước đó là 149/259 tương đương 57,5% ngày 18.6.

Có thể dễ dàng thấy trong lúc số ca ghi nhận tại Bắc Giang, Bắc Ninh có chiều hướng giảm xuống rõ rệt thì số ca tại TP.HCM vẫn gia tăng. Số ca của TP.HCM trong ngày hôm nay thậm chí còn cao hơn gấp 3 so với Bắc Giang với 51 ca còn Bắc Ninh chỉ ghi nhận 13 ca.

Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp số ca của TP.HCM duy trì trên mốc 100. 

Ngày 20.6, cả nước có 94 ca ghi nhận trong nước, riêng tại TP.HCM (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2)

Ngày 19.6, cả nước có 300 ca ghi nhận trong nước, riêng tại TP.HCM (137), Bắc Giang (96), Đà Nẵng (27), Bắc Ninh (19), Bình Dương (13), Nghệ An (5), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), An Giang (1)

Ngày 18.6, cả nước có 259 ca ghi nhận trong nước, riêng tại TP.HCM (149), Bắc Giang (76), Bắc Ninh (16), Bình Dương (12), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (2), Lào Cai (1);

Ngày 17.6, cả nước có 503 ca ghi nhận trong nước, riêng tại Bắc Giang (327), TP.HCM (137), Tiền Giang (13), Bắc Ninh (12), Bình Dương (7), Hà Tĩnh (4), Lạng Sơn (2), Nghệ An (1).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM lập kỷ lục mới về ghi nhận số ca COVID-19 trong ngày, cao gấp 3 lần Bắc Giang