Sắp tới, TP.HCM sẽ sử dụng các quân khu để làm khu vực cách ly mới, tiếp nhận người cách ly từ các tỉnh. Dự kiến đến cuối tháng 3, TP.HCM có thể cách ly tập trung 3.000 người, tháng 4 là 4.000 người với đủ phương tiện, trang thiết bị cần thiết.

TP.HCM lập thêm nhiều khu cách ly để phòng dịch COVID-19

Phan Thị Diệu | 17/03/2020, 13:56

Sắp tới, TP.HCM sẽ sử dụng các quân khu để làm khu vực cách ly mới, tiếp nhận người cách ly từ các tỉnh. Dự kiến đến cuối tháng 3, TP.HCM có thể cách ly tập trung 3.000 người, tháng 4 là 4.000 người với đủ phương tiện, trang thiết bị cần thiết.

Ngày 17.3, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCMcho biết, nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung của thành phố tại quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Quốc phòng cho phép TP.HCM sử dụng 3 địa điểm để thành lập cơ sở cách ly tập trung chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép TP.HCM được sử dụng 3 địa điểm bao gồm: doanh trại Sư đoàn 317, Quân khu 7 (số 139 đường Lê Lợi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn); Trường Quân sự Quân khu 7 (số 6 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12); Khu điều trị của Bệnh viện Quân y 175 để thành lập cơ sở cách ly tập trung chống bệnh COVID-19. Đây là 3 đơn vị đã có sẵn cơ sở vật chất như nhà cửa, điện, nước và mặt bằng rộng rãi, thoáng mát.

Hiện tại, hành phố có 3 khu cách lytập trung cấp thành phố tại quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi; 24/24 quận, huyện có khu cách ly tập trung cấp quận, huyện.Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp nên các khu cách ly của thành phố đã sắp sử dụng hết công suất.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến cuối tháng 3, TP.HCM có thể cách ly tập trung 3.000 người, tháng 4 là 4.000 người với đủ phương tiện, trang thiết bị cần thiết. Trong khi đó, 1.000 – 1.400 bác sĩ đã được huấn luyện có thể tham gia; 1.600 giường bệnh sẵn sàng cho người bị nhiễm nếu dịch bệnh gia tăng; máy thở hiện có khoảng 1.000 máy, thành phố sẽ trang bị thêm 1.200 máy để đáp ứng nhu cầu.

Tính đến sáng 17.3, tại TP.HCM có 8 trường hợp bị nhiễm COVID-19, trong đó 3 trường hợp đã khỏi và xuất viện, 5 trường hợp mới nhiễm đang được điều trị. 5 trường hợp mới bao gồm 3 người Việt Nam và 2 người nước ngoài; 149 trường hợp nghi ngờ và có 146 trường hợp có kết quả âm tính; 1.293 trường hợp được cách ly tập trung; 494 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Các trường hợp nhiễm bệnh xâm nhập vào thành phố chủ yếu qua đường hàng không đến từ Doha trên chuyến bay QR 974 ngày 2.3, QR 970 ngày 10.3 và từ Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến bay TK 162 ngày 8.3.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM lập thêm nhiều khu cách ly để phòng dịch COVID-19