Sáng nay (17.3), lực lượng chức năng đã phát hiện 5 hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay TK162 của Turkish Airlines từ Istanbul đến TP.HCM hôm 8.3.2020. Đây là chuyến bay có người nhiễm COVID-19 nên lực lượng chức năng đã đưa cả 5 đi cách ly tập trung.

TP.HCM: Tìm thấy 5 hành khách trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19

Hồ Quang | 17/03/2020, 10:16

Sáng nay (17.3), lực lượng chức năng đã phát hiện 5 hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay TK162 của Turkish Airlines từ Istanbul đến TP.HCM hôm 8.3.2020. Đây là chuyến bay có người nhiễm COVID-19 nên lực lượng chức năng đã đưa cả 5 đi cách ly tập trung.

TP.HCM đưa bệnh viện điều trị COVID-19 quy mô 300 giường vào hoạt động

Chưa có kết quả xét nghiệm hơn 250 người ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

TP.HCM ra thông báo khẩn truy tìm hành khách trên 3 chuyến bay

Dịch COVID-19: Bình Thuận đóng cửa các điểm giải trí, thể thao

TP.HCM phát hiện 1 hành khách trên chuyến bay QR970 có "nguy cơ cao' nhiễm COVID-19

Phát hiện 110 người ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Campuchia

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm -Giám đốc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế TP.HCM, vào sáng nay (17.3) đơn vị này đã phát hiện 5 hành khách đi trên chuyến bay bay TK162 của Turkish Airlines từ Istanbul đến TP.HCM hôm 8.3.2020. Đây là chuyến baycó người nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế.

Cả 5 hành khách này đều là người Bỉ vừa đáp chuyến tàu SE21 khởi hành từ Nha Trang lúc 20 giờ 30 ngày 16.3 và đến TP.HCM lúc 6 giờ 20 sáng 17.3.

Ngay khi có mặt tại ga Sài Gòn, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế TP.HCM đã phối hợp với ga Sài Gòn làm việc với 5 hành khách này và tiến hành làm các thủ tục đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tuy nhiên, điều đáng nói hiện nay, cơ quan chức năng chưa biết 5 hành khách này khi đến TP.HCM hôm 8.3.2020 trên chuyến bay bay TK162đã di chuyển bằng phương tiện gì ra Nha Trang và ở những nơi nào trong suốt thời gian trên. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trước đó, vào tối qua (16.3), Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn truy tìm hành khách đi trên chuyến bay TK162 của Turkish Airlines từ Istanbul đến TP.HCM ngày 8.3.2020 có người mắc COVID-19. Đề nghị tất cả hành khách trên chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Ngoài chuyến bay trên, Bộ Y tế cũng truy tìm hành khách đi trên các chuyến bay khác có người nhễm COVID-19. Cụ thểchuyến bay SQ 176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15.3.2020; chuyến bay VJ 826 của Vietjet Air từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến TP.HCM ngày 4.3.2020; chuyến bay QH 1521 của Bamboo Airways từ TP.HCM đến Phú Quốc ngày 9.3.2020; chuyến bay QH 1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.HCM ngày 13.3.2020; chuyến bay SU 290 Aeroflottừ Moscow ngày 12.3 đến Hà Nội ngày 13.3.2020; và chuyến bay QR 970 của Qatar Airways từ Doha đến TP. HCM ngày 10.3.2020.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
43 phút trước Thể thao
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Tìm thấy 5 hành khách trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19