Ba người này đi từ Hà Nội vào TP.HCM và nghỉ tại chính phòng khách sạn mà bệnh nhân 54 - người Latvia, đã ở. Sau đó, 3 người này xuống Cần Thơ. Hiện cho kết quả âm tính với COVID-19 và được cách ly 14 ngày theo quy định.

Cần Thơ: Ba người liên quan đến bệnh nhân 54 có kết quả âm tính

Nguyên Việt | 17/03/2020, 09:13

Ba người này đi từ Hà Nội vào TP.HCM và nghỉ tại chính phòng khách sạn mà bệnh nhân 54 - người Latvia, đã ở. Sau đó, 3 người này xuống Cần Thơ. Hiện cho kết quả âm tính với COVID-19 và được cách ly 14 ngày theo quy định.

Sáng 17.3, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ - Nguyễn Quang Thông, xác nhận kết quả xét nghiệm đối với 3 cha con đến từ Hà Nội là âm tính. Ba người này tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

Hơn 1 tuần trước,ngày 9.3, cả 3 người này đi từ Hà Nội vào TP.HCM. Tại TP.HCM, họ cư ngụ tại 1 khách sạn, ngay căn phòng mà trước đó bệnh nhân thứ 54 - người Latvia, đã ở. Sau đó, ngày 13.3, cả 3 cha con về TP.Cần Thơ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về 3 người này, Cần Thơ đã quản lý, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Với việc kết quả của 3 cha con trên là âm tính, Cần Thơ hiện chưa phát hiện ngườinhiễm COVID-19. Tính đến hôm qua, Cần Thơ hiện đang cách ly 37 người tại các điểm cách ly trên địa bàn. Như vậy, đã có 300 người hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày và trở về địa phương.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
1 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Ba người liên quan đến bệnh nhân 54 có kết quả âm tính