Mới 2 ngày cho phép các dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar được hoạt động trở lại thì TP.HCM lại yêu cầu tạm dừng khiến không ít các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên trở tay không kịp, gặp không ít khó khăn.

TP.HCM nói gì về việc bất ngờ tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar?

Hồ Quang | 18/11/2021, 18:32

Mới 2 ngày cho phép các dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar được hoạt động trở lại thì TP.HCM lại yêu cầu tạm dừng khiến không ít các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên trở tay không kịp, gặp không ít khó khăn.

Chia sẻ về văn bản số 3844 của UBND TP.HCM ngày 18.11.2021 tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 của TP.HCM vào chiều 18.11, ông Phạm Đức Hải – Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết đây là một quyết định hết sức khó khăn của Thành phố.

tphcm-noi-gi-ve-viec-bat-ngo-tam-dung-karaoke-vu-truong-massage-quan-bar-hinh-anh(1).png
Mới cho phép karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar hoạt động được 2 ngày thì UBND TP.HCM bất ngờ thông báo tạm dừng các hoạt động này - Ảnh: PV 

“Chúng tôi rất mong người dân, doanh nghiệp chia sẻ, đồng cảm, và đồng thuận với quyết định hết sức khó khăn này. Điều này nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, đồng thời bảo vệ thành quả chống dịch của chúng ta”, ông Hải chia sẻ.

Theo ông Hải, quan điểm của TP.HCM là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân. Người dân là trung tâm phục vụ, doanh nghiệp cũng là trung tâm phục vụ nên tất cả những chính sách mà TP đưa ra đều nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Tuy nhiên, chúng ta đang sống và làm việc trong một bối cảnh có đại dịch còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nguyên tắc đặt ra của TP là an toàn đến đâu mở cửa đến đó, chúng ta chỉ thực sự mở cửa khi an toàn.

“Trong Quyết định 3900 ban hành ngày 16.11 đã tạo điều kiện rất tốt cho mọi người dân và doanh nghiệp được hoạt động. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ trong những ngày qua, UBND TP.HCM đã quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar”, ông Hải nói.

Phân tích về những diễn biến gọi là phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ của dịch bệnh COVID-19 tại TP, ông Hải cho biết, hiện số ca mắc mới mỗi ngày vẫn còn cao, có ngày 1.000 ca, có ngày 1.100 ca, có ngày 1.200 ca, thậm chí có ngày hơn 1.400 ca. Số bệnh nhân nặng đang thở máy vẫn ở mức cao, và đang ngày càng tăng, trong đó ngày 14.11 có 258 ca, 15.11 lên 271 ca, 16.11 lên đến 284 ca và 17.11 lên 301 ca.

Trong khi đó, số ca nhập viện những ngày gần đây luôn cao hơn số ca xuất viện, khác với những ngày đầu và giữa tháng 10.2021. Cụ thể chỉ trong 3 ngày, đó là ngày 14.11 nhập viện 1.150 ca, nhưng xuất viện chỉ có 713 ca; ngày 15.11 nhập viện 1.355 ca, xuất viện 948 ca; ngày 16.11 nhập viện đến 1.421, nhưng xuất viện chỉ có 838 ca.

Về các ca tử vong, số ca vẫn chưa giảm, thậm chí còn tăng. Ở ngày 13.11 chỉ có 22 ca tử vong, nhưng ngày 14.11 lên tới 45 ca, ngày 15.11 giảm một chút xuống 35 ca, ngày 16.11 giảm xuống 26 ca, nhưng ngày 17.11 lại lên đến 42 ca. “Những số liệu đó để chúng ta thấy thật sự rất đáng lo ngại. Từ tình hình thực tế trên, và dựa vào Tờ trình 8622/ TTr-SYT ngày 18.11.2021, nên UBND TP có quyết định tạm dừng các dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar”, ông Hải nói.

Ông Hải cho rằng, qua thực tế vẫn còn nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm quy định 5K, ra đường vẫn không đeo khẩu trang, tụ tập, giữ khoảng cách không đúng. Gần như các đơn vị thực hiện việc khử trùng vẫn chưa tốt. Đó là những điều mà TP lo lắng.

“Sau khi UBND TP ban hành Quyết định 3900 vào ngày 16.11 đã có những đơn vị bắt đầu đi vào hoạt động như karaoke. Chúng tôi rất mong người dân, doanh nghiệp chia sẻ, đồng cảm, và đồng thuận với quyết định hết sức khó khăn này. Điều này nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, đồng thời bảo vệ thành quả chống dịch của chúng ta”, ông Hải chia sẻ.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 17.11.2021, TP có 451.696 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, bao gồm 451.154 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 542 trường hợp nhập cảnh...

Hiện TP điều trị 12.935 bệnh nhân, trong đó có 636 trẻ em dưới 16 tuổi, 302 bệnh nhân nặng đang thở máy, 9 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 17.11, TP có 1.447 bệnh nhân nhập viện, 1.076 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số bệnh nhân xuất viện từ đầu năm đến nay là 266.410 ca), 42 trường hợp tử vong trong ngày (nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 17.305 ca).

Bài liên quan
TP.HCM hướng dẫn về tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025
Ngày 26.4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn về tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 đến phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM nói gì về việc bất ngờ tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar?