Hiện có gần cả trăm người dân ở TP.HCM có liên quan với bệnh nhân 2899 và 2910, trong đó có nhiều trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS- CoV-2, có trường hợp đang chờ kết quả.

TP.HCM: Phát hiện gần cả trăm trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2899 và 2910

Hồ Quang | 30/04/2021, 20:42

Hiện có gần cả trăm người dân ở TP.HCM có liên quan với bệnh nhân 2899 và 2910, trong đó có nhiều trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS- CoV-2, có trường hợp đang chờ kết quả.

Tối 30.4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin, TP đã phát hiện và cách ly 17 trường hợp ngụ tại TP.HCM đi trên chuyến bay VJ3613 ngày 6.4.2021 cùng với bệnh nhân 2899. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 13 trường hợp, tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS- CoV-2.

Bên cạnh đó, TP cũng đã xác định thêm 3 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 2899, hiện có 2 người âm tính lần 1 với vi rút SARS- CoV-2, 1 người còn lại đang chờ kết quả.

tphcm-phat-hien-gan-ca-tram-truong-hop-lien-quan-den-benh-nhan-2899-2910-hinh-anh(1).png
Lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 tại một cơ sở y tế ở TP.HCM - Ảnh: PV

Riêng bệnh nhân 2910, trong ngày 30.4, TP phát hiện thêm 7 trường hợp đi cùng chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM vào ngày 27.4. Như vậy, đến thời điểm này TP đã phát hiện được 14 trường hợp F1 với bệnh nhân 2910. Ngoài ra, TP còn phát hiện được 65 trường hợp tiếp xúc khác với bệnh nhân 2910. Tuy nhiên tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2910 đều có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BS.CK2 Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị hành khách đi cùng bệnh nhân 2910 trên chuyến VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 27.4.2021 thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế địa phương để được giám sát, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người dân TP không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh. Tuân thủ phòng bệnh theo thông điệp 5K, đặc biệt chú ý việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết. “Hiện TP tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19”, ông Dũng nói.

Trước đó, vào tối 29.4, TP.HCM ghi nhận bệnh nhân 2910, ngụ ở quận Bình Tân. Bệnh nhân này tiếp xúc gần với bệnh nhân 2899 ở Hà Nam.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, vào ngày 22.4, bệnh nhân 2910 đi ăn uống với bệnh nhân 2899 ở Hà Nam. Từ ngày 22-27.4, bệnh nhân 2910 ở nhà tại Hà Nam. Ngày 27.4.2021, bệnh nhân 2910 đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Sau đó bệnh nhân đi taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Ngày 29.4.2021, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa khai báo y tế sau khi biết thông tin về bệnh nhân 2899 ở Hà Nam và được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Phát hiện gần cả trăm trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2899 và 2910