Trong ngày nghỉ lễ 30.4, toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết, 11 người bị thương.

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 30.4

Tuyết Nhung | 30/04/2021, 17:55

Trong ngày nghỉ lễ 30.4, toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết, 11 người bị thương.

Chiều 30.4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 13 người chết và 11 người bị thương.

So với ngày lễ 30.4.2020 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thuỷ không xảy ra.

Trong ngày 30.4, Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 8.388 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt lên tới hơn 10 tỉ đồng. Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xử lý 8.067 trường hợp, tạm giữ 47 xe ô tô, 1.319 xe mô tô, tước 692 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 622 trường hợp, sử dụng ma túy 5 trường hợp. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý 229 trường hợp, phạt tiền 522 triệu đồng.

Về tình trạng ùn tắc trên đường, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tại Hà Nội, các tuyến đường vành đai và tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình "rất nóng".

Tại TP.HCM, sáng 30.4, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc kéo dài hơn 8km. Tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Quốc lộ 1, hàng nghìn người đổ về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu đợt nghỉ lễ 4 ngày khiến đoạn qua tỉnh Long An, Tiền Giang, ùn tắc nghiêm trọng. Một số tài xế mất 3 giờ mới qua khỏi đoạn đường dài hơn 10km.

Bài liên quan
21 tai nạn giao thông làm 11 người chết ngày đầu năm 2021
Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, trong đầu nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 11 người tử vong và 12 người bị thương. Ùn tắc giao thông được ghi nhận ở nhiều tuyến đường ở TP.HCM và Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 30.4