Ngoài bị xử phạt số tiền hàng trăm triệu đồng, Thẩm mỹ viện Sophie International và Viện Thẩm mỹ Đại học Y còn bị UBND TP.HCM ra quyết định đình chỉ hoạt động 9 tháng vì nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh và làm đẹp tại đây.

TP.HCM: Phạt tiền và đóng cửa 9 tháng đối với 2 cơ sở làm đẹp ‘chui’

Hồ Quang | 24/12/2019, 15:34

Ngoài bị xử phạt số tiền hàng trăm triệu đồng, Thẩm mỹ viện Sophie International và Viện Thẩm mỹ Đại học Y còn bị UBND TP.HCM ra quyết định đình chỉ hoạt động 9 tháng vì nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh và làm đẹp tại đây.

Ngày 24.12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho hay, UBND TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt và đóng cửa 2 cơ sở sở thẩm mỹ “chui” là Thẩm mỹ viện Sophie International(số 253A Hoàng Sa, phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM) và Viện Thẩm mỹ Đại học Y (số 368/7 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở làm đẹp là Thẩm mỹ viện Sophie International và Viện Thẩm mỹ Đại học Y. Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 cơ sở trên đều không xuất trình được giấy phép hoạt động. Ngoài ra, đoàn còn phát hiện tại Viện Thẩm mỹ Đại học Y có một số thuốc, dụng cụ y tế chưa xuất trình hóa đơn và chưa cung cấp được nguồn gốc các loại thuốc.

Sau một thời gian tiến hành làm việc với đại diện của 2 cơ sở làm đẹp nói trên, Thanh tra Sở Y tế TP đã củng cố hồ sơ và xác định cả 2 cơ sở làm đẹp đều không có giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đặc biệt chưa được cơ quan chức năng xác nhận nội dung.

Qua đó, Thanh tra Sở Y tế TP đã xác định Thẩm mỹ viện Sophie International và Viện Thẩm mỹ Đại học Y có 2 sai phạm nghiêm trọng gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Do tính chất vi phạm nghiêm trọng, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên UBND TP.HCM xem xét và ra quyết định xử phạt.

Sau khi nhận thấy tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng của 2 cơ sở làm đẹp trên, UBND TP.HCM đã quyết định xử phạt Thẩm mỹ viện Sophie International số tiền 155 triệu đồng và đình chỉ 9 tháng hoạt động; còn Viện Thẩm mỹ Đại học Y bị xử phạt 87,5 triệu đồng và đình chỉ 9 tháng hoạt động.

Bên cạnh đó, cả 2 cơ sở làm đẹp nói trên còn bị UBND TP.HCM buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Phạt tiền và đóng cửa 9 tháng đối với 2 cơ sở làm đẹp ‘chui’