Do tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp xảy ra tại phường Tân Phú, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ phường này bắt đầu từ 0 giờ ngày 6.7.2021.

TP.HCM: Phong tỏa toàn bộ một phường ở TP.Thủ Đức từ 0 giờ ngày 6.7

Hồ Quang | 05/07/2021, 17:51

Do tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp xảy ra tại phường Tân Phú, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ phường này bắt đầu từ 0 giờ ngày 6.7.2021.

Chiều 5.7, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ phường Tân Phú từ 0 giờ ngày 6.7.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, phạm vi phong tỏa là toàn bộ 6 khu phố, 47 tổ dân phố có tổng diện tích 351 ha (không bao gồm diện tích Khu công nghệ cao TP.HCM) với 12.008 hộ dân có 34.750 nhân khẩu.

tphcm-phong-toa-toan-bo-mot-phung-o-tp-thu-duc-tu-0-gio-ngay-6-7-hinh-anh(1).png
Phong tỏa một khu vực tại TP.Thủ Đức để phòng chống dịch COVID-19- Ảnh: P.V

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân ở phường này không được ra khỏi khu vực phong tỏa, cách ly, trừ nhân viên y tế, người thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu và các trường hợp đặc biệt khác. Trong thời gian này, người ở phường Tân Phú phải đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty.

UBND TP. Thủ Đức cho biết, trong thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, các trường hợp nào không tuân thủ yêu cầu trên sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Hiện nay trên địa bàn TP. Thủ Đức đang có 144 điểm bị phong tỏa, địa phương có số điểm phong tỏa nhiều nhất TP. Riêng phường Tân Phú có 13 điểm đang bị phong tỏa; đặc biệt là ổ dịch tại Chung cư Topaz Home 2.

Theo Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 26.4.2021 đến hết ngày 4.7.2021, TP đã ghi nhận 6470 ca mắc COVID-19 tại 306/312 phường xã thị trấn; trong đó 52% số ca bệnh phát hiện trong các khu cách ly, 25% phát hiện trong các khu phong tỏa, 12% phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện, 23% phát hiện tại cộng đồng.

Thành phố đang trải qua 2 đợt dịch từ ngày 26.5 đến 14.6 với sự bùng phát của chuỗi dịch truyền giáo Phục Hưng và từ 15.6 đến nay với nhiều chuỗi dịch trong cộng đồng. Từ ngày 15.6 đến 4.7, số ca bệnh chiếm 79% tổng số ca của 2 đợt dịch. Qua khám sàng lọc tại bệnh viện, xét nghiệm giám sát tại cộng đồng, TP phát hiện các trường hợp mắc bệnh xuất hiện hầu hết ở các khu vực cộng đồng dân cư, khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty văn phòng, các chợ đầu mối - truyền thống - tự phát, tại các cơ sở y tế...

Trong đó, quận huyện có số ca bệnh tăng trên 40 ca /100.000 dân trong 7 ngày qua gồm: quận 1, quận 3, quận 7, quận 8, quận 9, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, huyện Hóc môn; các quận huyện có số ca bệnh tăng từ 20 đến 40 ca/100.000 dân trong 7 ngày qua gồm: quận 5, quận 10, quận 11, huyện Nhà Bè, quận Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Thủ đức; các quận huyện có ca bệnh tăng dưới 20 ca/100.000 dân gồm: quận 6, quận 12, quận Bình Thạnh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
11 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Phong tỏa toàn bộ một phường ở TP.Thủ Đức từ 0 giờ ngày 6.7