Nhiệm vụ của ban soạn thảo là xây dựng đề án về chính sách cho người lao động an tâm công tác trong bộ máy chính quyền đô thị của TP.HCM

TP.HCM thành lập Ban soạn thảo xây dựng đề án về khuyến khích cán bộ, công chức

Tường Anh | 24/05/2023, 14:39

Nhiệm vụ của ban soạn thảo là xây dựng đề án về chính sách cho người lao động an tâm công tác trong bộ máy chính quyền đô thị của TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác trong bộ máy chính quyền đô thị của TP.HCM.

Theo đó, Ban soạn thảo gồm 10 thành viên, do Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân làm Trưởng ban; Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Thị Thanh Thúy làm Phó trưởng ban.

Tổ giúp việc Ban soạn thảo gồm 11 thành viên, do Trưởng phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ) Nguyễn Hồng Vân làm Tổ trưởng; Phó trưởng phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Diễm Thúy làm Tổ phó.

Nhiệm vụ của Ban soạn thảo là tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác trong bộ máy chính quyền đô thị của TP.HCM; trong đó phân công cho các cơ quan chuyên môn xây dựng các giải pháp, chính sách tại đề án theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Bài liên quan
TP.HCM hướng dẫn về tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025
Ngày 26.4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn về tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 đến phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM thành lập Ban soạn thảo xây dựng đề án về khuyến khích cán bộ, công chức