Như đã đưa tin, trưa 14.6, UBND TP.HCM đã quyết định chính thức về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết ngày 30.6. Điều này ảnh hưởng tới các học sinh thi vào lớp 10.

TP.HCM tiếp tục giãn cách khiến các thí sinh thi vào lớp 10 thấp thỏm

Tú Viên | 15/06/2021, 08:02

Như đã đưa tin, trưa 14.6, UBND TP.HCM đã quyết định chính thức về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết ngày 30.6. Điều này ảnh hưởng tới các học sinh thi vào lớp 10.

Theo quy định giãn cách không tụ tập đông người thì thì không thể tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập dự kiến tiến hành vào ngày 21 và 22.6.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM hôm 14.6, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo  (GD-ĐT) TP.HCM cho biết kỳ thi lớp 10 có thể tổ chức trễ hơn dự kiến (22.6) cũng phải được tổ chức trước ngày 25.6 để đảm không trùng kỳ thi nghiệp THPT chung của cả nước dự kiến ngày 7 đến 9.7, tức hơn một tuần sau lệnh giãn cách lần này. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng phương án thi trước 25.6 là không thể tiến hành.

Ông Dũng cũng cho biết Sở  đã hủy toàn bộ nội dung đề thi và giải phóng hội đồng in sao đề thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo ông Dương Trí Dũng, hiện tất cả các hoạt động giáo dục cũng như các kỳ thi của TP đã được tạm hoãn theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Cách đây 15 ngày, trước đề xuất của Sở GD-ĐT và các quận, huyện TP.HCM quyết định dừng kỳ thi lớp 10 công lập vốn ban đầu định tổ chức và 2 và 3.6. Sau đó, TP.HCM cho lui đến ngày 21 và 22.6 nhưng giờ kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM có lẽ sẽ phải lùi qua tháng 6. 

Qua số liệu thống kê cho thấy, toàn TP có 702 học sinh trong các khu phong toả, cách ly. Trong đó, có 6 em diện F0, 48 em F1 và 218 em F2.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay có 83.324 thí sinh dự thi vào lớp 10. Trong đó có 75.854 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp..

Theo đánh giá, với tổng số 83.324 thí sinh tham gia dự thi tuyển sinh lớp 10, trong khi tổng khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập chỉ hơn 67.000 học sinh, đồng nghĩa sẽ có hơn 15.000 học sinh rớt lớp 10 công lập. Nếu thực hiện việc xét tuyển khó tránh khỏi trường hợp học sinh không trúng tuyển ở hội đồng xét tuyển này nhưng điểm vẫn cao hơn điểm xét tuyển của hội đồng khác.

Như vậy nếu áp dụng phương thức xét tuyển lớp 10 trên toàn TP.HCM sẽ khó đảm bảo sự công bằng. Chưa kể hiện nay, TP.HCM có loại hình trường chuyên và trường thường, trong cùng một trường có lớp thường và lớp chuyên. Việc xác định cơ sở xét tuyển vào lớp 10 thật sự là bài toán khó. Do vậy, vẫn cần thiết để tổ chức kỳ thi vào lớp 10.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM tiếp tục giãn cách khiến các thí sinh thi vào lớp 10 thấp thỏm