Đến 19 giờ ngày 29.12, Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D.

TP.HCM: Trung tâm đăng kiểm 50-14D bị khám xét

Tú Viên | 29/12/2022, 22:22

Đến 19 giờ ngày 29.12, Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt để tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-14D nằm trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Việc khám xét này để mở rộng điều tra sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và 5 tỉnh miền Tây.

Thời điểm này, có nhiều tài xế ô tô chờ tới lượt đăng kiểm. Lực lượng chức năng yêu cầu tất cả những người bên trong trung tâm đăng kiểm hợp tác. Phía bên ngoài, rất đông công an, CSCĐ, CSGT, dân phòng túc trực, cấm người lạ đi vào và không cho quay phim, chụp hình. Tối cùng ngày, việc khám xét vẫn chưa hoàn tất.

trung-tam-dang-kiem-5014d.jpeg
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D - Ảnh: car247.net

Hôm qua (28.12), tại Hà Nội, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam ở địa chỉ số 18 Phạm Hùng (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Công an TP.HCM đã khám xét tổng cộng 12 trung tâm đăng kiểm trên nhiều địa bàn, khởi tố tổng cộng 43 bị can. Lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến quá trình điều tra vụ án.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 29.12, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết hiện TP.HCM có 10/17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, với tổng số 27 chuyền kiểm định và công suất kiểm định tối đa đạt 1.830 lượt xe/ngày.

Theo đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, quan điểm của Công an TP.HCM và bộ Công an là kiên quyết xử lý nghiêm về hành vi vi phạm pháp luật. Đó là các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác… xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm.

“Việc kiểm định xe cơ giới không đúng quy định đã gây mất an toàn trật tự giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Hành vi này đều bị cả xã hội lên án. Công an TP.HCM đã chủ động điều tra, khám phá và xử lý nghiêm. Điều này có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh cho người dân nói chung” – ông Đạo nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Trung tâm đăng kiểm 50-14D bị khám xét