Các bến xe tại TP.HCM dự báo nhu cầu vận tải hành khách sẽ sụt giảm, song giá vé xe Tết vẫn tăng đến 60%.

TP.HCM: Vận tải khách sụt giảm, giá vé xe Tết tăng cao

Phan Diệu | 11/01/2021, 17:31

Các bến xe tại TP.HCM dự báo nhu cầu vận tải hành khách sẽ sụt giảm, song giá vé xe Tết vẫn tăng đến 60%.

Theo Phó giám đốc Bến xe miền Tây Trần Văn Phương, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên sản lượng hành khách đi các tỉnh tại bến xe giảm sẽ từ 10% đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Bến xe này dự báo lượng hành khách đi lại trong ngày cao điểm 27 tháng Chạp khoảng 42.250 khách, ngày 28 tháng Chạp khoảng 58.050 khách, ngày 29 tháng Chạp khoảng 54.300 khách.

ve-xe-tet(1).jpg

Về mức tăng giá và thời điểm tăng giá vé xe bù chiều xe chạy rỗng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, ông Phương cho biết qua thống kê các năm trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Thời gian tăng giá trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết).

Ông Phương nói rằng do đặc điểm tại bến xe này hoạt động tuyến đường ngắn nên lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày cuối năm, cao điểm bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp. Do đó, trong đợt cao điểm Tết Tân Sửu, Bến xe miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 giờ và tổ chức bán vé trước từ ngày 10 đến 25 tháng Chạp cho hành khách đi lẻ và tập thể tại phòng bán vé của bến xe, qua số điện thoại và trang web.

Trong khi đó, tại Bến xe miền Đông, đại diện cho biết năm nay, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp, nhưng theo tập quán, người dân thường có nhu cầu về quê sum họp gia đình sớm hơn so với ngày nghỉ theo quy định. Do vậy, bến xe dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng vào ngày 24, 25, 26, 27, 28 và 29 tháng Chạp. Cụ thể, lượng hành khách đi lại ngày cao điểm từ 25 đến 27 tháng Chạp khoảng 51.200 khách, ngày 28 tháng Chạp khoảng 54.400 khách.

Về dự kiến mức phụ thu giá cước và thời điểm áp dụng, đại diện Bến xe miền Đông nói rằng đối với các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra đến tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 16 đến 19 tháng Chạp, giá vé tăng không quá 40%; từ ngày 20 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết, giá vé tăng không quá 60%.

Đối với các tuyến thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, từ ngày 17 đến 19 tháng Chạp, giá vé tăng không quá 40%, từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, giá vé tăng không quá 60%.

Đối với các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, từ ngày 20 tháng Chạp đến 23 tháng Chạp, giá vé tăng không quá 40%, từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, giá vé tăng không quá 60%.

Đối với các tuyến thuộc tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 20 đến 23 tháng Chạp và từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, giá vé tăng không quá 40%; từ ngày 24 đến 30 tháng Chạp, giá vé tăng không quá 60%.

Đối với các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết, giá vé tăng không quá 60%. Đối với các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tài, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, giá vé tăng không quá 40%.

Đối với khu vực miền Tây, các tuyến từ Bến xe miền Đông đi các tỉnh miền Tây điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết.

Bài liên quan
TP.HCM: Hơn 813 tỉ đồng tặng người nghèo, 40.000 vé tàu, xe, máy bay miễn phí dịp Tết
Nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn hội ở TP.HCM đang nỗ lực huy động nhiều nguồn lực để chung tay chăm lo cho người nghèo, người lao động được đón tết đầy đủ, ấm áp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Vận tải khách sụt giảm, giá vé xe Tết tăng cao