Liên quan đến vụ cháy nhà 2 tầng ở quận Bình Tân (TP.HCM), Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết cả 2 cháu bé bị tai nạn trong vụ cháy này đều bị suy hô hấp, phải thở oxy. Các bác sĩ đang tiến hành theo dõi tình trạng bỏng đường thở.

TP.HCM: Vụ cháy nhà 2 tầng, 2 cháu bé bị ngạt suy hô hấp

01/06/2020, 15:21

Liên quan đến vụ cháy nhà 2 tầng ở quận Bình Tân (TP.HCM), Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết cả 2 cháu bé bị tai nạn trong vụ cháy này đều bị suy hô hấp, phải thở oxy. Các bác sĩ đang tiến hành theo dõi tình trạng bỏng đường thở.

Một bệnh nhi bị bỏng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: PV

Ngày 1.6, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay đang tiếp nhận và điều trị 2 cháu bé bị tai nạn trong vụ cháy nhà 2 tầng trên đường Lê Trọng Tấn ( quận Bình Tân, TP.HCM).

Cụ thể, bé P.T (11 tuổi) và Đ.N.P (10 tuổi) được chuyển đến bệnh viện vào sáng 31.5 trong tình trạng tỉnh, đừ, suy hô hấp, đau họng, toàn thân ám khói đen.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị suy hô hấp, ngộ độc CO2. Các bác sĩ tiến hành cho bệnh nhi thở oxy qua mặt nạ không thở lại với FiO2 100% và điều trị kháng sinh, kháng viêm, truyền dịch.

Đến sáng nay (1.6) cả 2 bệnh nhi tỉnh táo; tình trạng suy hô hấp cải thiện, hết toan máu. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, thở oxy qua cannula, tình trạng hô hấp cải thiện và hết ngộ độc CO2.

Các bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhi thở oxy, điều trị kháng sinh, kháng viêm và tiếp tục theo dõi sát diễn tiến phỏng đường thở.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 31.5 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại một căn nhà 2 tầng trên đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân, TP.HCM. Lực lượng phòng cháy chữa cháy TP.HCM và công an quận Bình Tân đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 29 chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh, cột khói bao trùm cả căn nhà và có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu được 5 người mắc kẹt và hướng dẫn 2 người trong căn nhà ra ngoài an toàn. Vụ cháy đã làm 1 người tử vong, 2 cháu bé bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và 1 trường hợp còn lại bị thương nhẹ hiện đã ổn.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Vụ cháy nhà 2 tầng, 2 cháu bé bị ngạt suy hô hấp