Hai chiếc thuyền máy chở theo 29 con heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam, khi phát hiện lực lượng chức năng liền tăng tốc bỏ chạy. Nhưng biết khó thoát được, 2 người trên thuyền bỏ của chạy lấy người.

An Giang: Bắt giữ gần 2,5 tấn heo lậu từ Campuchia vào Việt Nam

01/06/2020, 11:32

Hai chiếc thuyền máy chở theo 29 con heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam, khi phát hiện lực lượng chức năng liền tăng tốc bỏ chạy. Nhưng biết khó thoát được, 2 người trên thuyền bỏ của chạy lấy người.

Số heo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam vừa bị Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ - Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp

Sáng 1.6, thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho biết vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương bắt giữ 2 chiếc thuyền máy chở 29 con heo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Số heo này có tổng trọng lượng gần 2,5 tấn, trị giá hàng hóa hơn 200 triệu đồng.

“Chúng tôi đang làm thủ tục bàn giao 29 con heo nhập lậu cho cho TX.Tân Châu xử lý. Đơn vị cũng đang phối hợp với Công an xã Vĩnh Xương truy tìm 2 người đàn ông vận chuyển heo lậu để làm rõ”, thiếu tá Thắng nói.

Vào khoảng 3 giờ 30 ngày 1.6, tổ công tác phát hiện 1 chiếc thuyền máy do người đàn ông điều khiển chạy từ phía bên Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng người đàn ông không chấp hành mà cố tình điều khiển thuyền chạy vào nội địa Việt Nam.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi trên sông Tiền (đoạn tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp - PV). Lúc này, người đàn ông lái tấp vào bờ rồi bỏ chạy để lại chiếc thuyền máy. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thuyền có 20 con heo chưa rõ nguồn gốc, trọng lượng khoảng 1,5 tấn, trị giá khoảng 140 triệu đồng. Số heo này chưa qua kiểm dịch, thể trạng rất yếu. Tổ công tác quyết định lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật đưa về Trạm cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để xử lý.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 31.5, tổ công tác cũng phát hiện và bắt giữ 1 chiếc thuyền máy chở theo 9 con heo chưa rõ nguồn gốc từ Campuchia về Việt Nam với trọng lượng gần 1 tấn, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Người chở heo cũng bỏ trốn.

Hiện nay tính tới thời điểm này giá heo hơi tại Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vẫn duy trì mức giá từ 95.000 - 100.000 đồng/kg nên vẫn còn nhiều người lén lút chở heo chưa qua kiểm dịch từ Campuchia sang để bán kiếm lời.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt giữ gần 2,5 tấn heo lậu từ Campuchia vào Việt Nam