Với 34 ca ghi nhận vào trưa nay, TP.HCM đã có tổng cộng 1.530 ca từ đầu đợt dịch thứ 4 và nhiều hơn 15 ca so với tỉnh Bắc Ninh.

TP.HCM vượt Bắc Ninh trở thành địa phương nhiều ca COVID-19 thứ 2 trên cả nước

Anh Tú | 20/06/2021, 13:08

Với 34 ca ghi nhận vào trưa nay, TP.HCM đã có tổng cộng 1.530 ca từ đầu đợt dịch thứ 4 và nhiều hơn 15 ca so với tỉnh Bắc Ninh.

Trưa nay, Việt Nam ghi nhận 130 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (53), TP.HCM (34), Đà Nẵng (18), Bình Dương (13), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1); trong đó 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, sau 8 phiên liên tục dẫn đầu số ca mắc trong cả nước thì đến trưa 20.6, TP.HCM mới có số ca thấp hơn Bắc Giang (34 so với 53). Tuy nhiên, nếu so về số ca trong ngày 20.6 thì TP.HCM vẫn đang nhiều hơn Bắc Giang vì sáng nay, TP.HCM ghi nhận 46 ca trong khi Bắc Giang là 20 ca. Nói cách khác, trong hôm nay 20.6, tính đến trưa thì TP.HCM đã ghi nhận 80 ca còn Bắc Giang là 73 ca.

Một tín hiệu cho thấy TP.HCM có sự giảm ca là sau 2 ngày liên tiếp cán mốc 100 ca ngay trong buổi trưa (119 ca hôm 18.6 và 104 ca ngày 19.6) thì hôm nay đến trưa mới ghi nhận 80 ca.

Tuy nhiên, một tin không mấy vui cho TP.HCM là họ đã vượt Bắc Ninh để trở thành địa phương có số ca nhiều thứ 2 cả nước (chỉ còn kém Bắc Giang). Với 34 ca ghi nhận vào trưa nay, đến giờ TP.HCM đã có tổng cộng 1.530 ca từ đầu đợt dịch thứ 4 bắt đầu tính từ 27.4.2021. Trong khi đó, Bắc Ninh trưa nay ghi nhận thêm 9 ca và có tổng cộng 1515 trong thời gian tương ứng.

8 phiên liên tiếp TP.HCM dẫn đầu cả nước về số ca COVID-19 

Tối 17.6, 133 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (62), TP.HCM (62), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1).

Sáng 18.6, 81 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (60), Bắc Giang (21)

Trưa 18.6, 119 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (59), Bắc Giang (36), Bình Dương (12), Bắc Ninh (10), Hòa Bình (1), Lào Cai (1)

Tối 18.6, 59 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (30), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (1)

Sáng 19.6, 94 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (40), Bắc Ninh (15), Nghệ An (13), Bình Dương (12), Bắc Giang (9), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (1), Đà Nẵng (1)

Trưa 19.6, 119 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (64), Bắc Giang (22), Bắc Ninh (14), Long An (3), Hòa Bình (2), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Hà Nội (1).

Tối 19.6, 90 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (31), Bắc Giang (18), Bình Dương (18), Bắc Ninh (7), Đà Nẵng (5), Long An (3), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1), Nam Định (1)

Sáng 20.6, 76 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3); trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM vượt Bắc Ninh trở thành địa phương nhiều ca COVID-19 thứ 2 trên cả nước