Tính từ 18 giờ ngày 19.6 đến sáng nay, TP.HCM ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được Bộ Y tế công bố.

Sáng 20.6, TP.HCM ghi nhận thêm 46 ca nhiễm COVID-19

L.H | 20/06/2021, 09:30

Tính từ 18 giờ ngày 19.6 đến sáng nay, TP.HCM ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được Bộ Y tế công bố.

ca-nhiem11.jpg

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18 giờ ngày 19.6 đến 6 giờ ngày 20.6, thành phố ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm mới (BN12933-BN12978) bao gồm: 41 ca là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly, 5 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

41 trường hợp tiếp xúc cụ thể: chuỗi liên quan chung cư Ehome 3 (14); công ty Minh Thông (1), liên quan BN12560 (2); chuỗi liên quan chung cư Phú Thọ quận 11 (1); liên quan BN11300 (3); chuỗi Hnam Mobile (3); liên quan BN10528 (2); liên quan Trạm Y tế phường An Lạc (1); chuỗi vựa ve chai Đề Thám quận 1 (5); liên quan công ty Kim Minh quận 5 (8); liên quan BN8448 (1).

Riêng 5 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc đang điều tra dịch tễ phân bố tại: quận 8 (1), quận 12 (1), Bình Tân (2), TP.Thủ Đức (1).

Phong tỏa thêm nhiều nơi

Tại buổi họp báo vào tối 19.6 thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho hay, sau 20 ngày giãn cách xã hội, rất nhiều ổ dịch trong đầu đợt dịch thứ 4 đã cơ bản được kiểm soát, nhưng phát sinh một số điểm mới ở Q.Bình Tân và H.Hóc Môn.

Để chặn đứng nguồn lây lan từ các ổ dịch mới ra cộng đồng, TP.HCM quyết định phong tỏa 3 khu phố: 2, 3, 4 của P.An Lạc (Q.Bình Tân) và ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 của xã Tân Hiệp (H.Hóc Môn) trong vòng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 20.6.

Áp dụng Chỉ thị 10 trên toàn thành phố

Tối 19.6, Chủ tịch UBND TP.HCM ký ban hành Chỉ thị 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, đến nay thành phố đã ghi nhận 1.496 ca nhiễm trên địa bàn với nhiều chuỗi lây nhiễm. Đặc biệt, số ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây lên đến 3 con số và có những ca bệnh chưa rõ nguồn lây, dự báo sẽ xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.

Vì vậy, Chỉ thị 10 nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM và đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Theo Chỉ thị 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP.HCM, toàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường các biện pháp trọng tâm khác.

Bắt đầu đợt tiêm chủng vắc xin quy mô lớn

Từ ngày 19.6, thành phố bắt đầu đợt tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Đợt tiêm này được tổ chức thần tốc trong 7 ngày, với 836.000 liều vắc xin ngừa COVID-19, là phần vắc xin thành phố được Bộ Y tế ưu tiên phân bổ trong số 966.320 liều do Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam, trong bối cảnh số ca COVID-19 cộng đồng ở thành phố tăng nhanh liên tục từ ngày 18.5.

Thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng với số lượng 650 điểm tiêm mỗi ngày. Mỗi điểm tiêm chỉ thực hiện cho 200 người một ngày. Như vậy, nếu đúng tiến độ, sẽ có 200.000 người được tiêm chủng mỗi ngày và chiến dịch tiêm sẽ hoàn thành trước ngày 27.6.

Bài liên quan
TP.HCM còn thiếu khoảng 14.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
Với gần 2,4 triệu hộ dân, TP.HCM cần hơn 16.000 cộng tác viên (CTV) sức khỏe cộng đồng nhưng hiện chỉ mới tuyển được hơn 2.000 người, còn thiếu khoảng 14.000 người chưa thể tuyển dụng được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 20.6, TP.HCM ghi nhận thêm 46 ca nhiễm COVID-19