T.C. đăng trên Facebook thông tin gạo mà Nhà nước hỗ trợ đợt dịch COVID-19 là gạo giả, có thể đốt cháy. Với thông tin sai sự thật này, C. bị ngành chức năng tỉnh Trà Vinh xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trà Vinh: Lên mạng nói Nhà nước hỗ trợ gạo giả bị xử phạt 7,5 triệu đồng

02/06/2020, 19:58

T.C. đăng trên Facebook thông tin gạo mà Nhà nước hỗ trợ đợt dịch COVID-19 là gạo giả, có thể đốt cháy. Với thông tin sai sự thật này, C. bị ngành chức năng tỉnh Trà Vinh xử phạt 7,5 triệu đồng.

T.C làm việc với đại diện Sở TT-TT tỉnh Trà Vinh - Ảnh: CTV

Ngày 2.6, Sở TT-TT tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với T.C. (33 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, H.Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) do người này cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. T.C. phải đóng phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời gỡ bỏ thông tin sai sự thật đăng trên Facebook.

Nhiều ngày trước, T.C. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng thông tin với nội dung: “Gạo được Nhà nước phát vào dịp hỗ trợ COVID-19 mỗi gia đình được 10 kg gạo, mẹ đã ăn hết 05 kg, tôi nghi là gạo giả mới đem rang, mới phát hiện là gạo giả, đốt cháy".

Làm việc với cơ quan chức năng, C. thừa nhận thông tin mình đã đăng tải như trên là sai sự thật.

Thanh Nguyên

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sáng 16.4, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Mỹ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trà Vinh: Lên mạng nói Nhà nước hỗ trợ gạo giả bị xử phạt 7,5 triệu đồng